Không biểu tình trái pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự

(SGGP).- Ngày 18-5, Bộ Công an đã có thông cáo nhanh về việc thực hiện Công điện số 697 ngày 15-5-2014 và Chỉ thị ngày 17-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật. Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương ngăn chặn hoạt động biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự. Công an các địa phương đã phối hợp với lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo an toàn tuyệt đối các khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan.

(SGGP).- Ngày 18-5, Bộ Công an đã có thông cáo nhanh về việc thực hiện Công điện số 697 ngày 15-5-2014 và Chỉ thị ngày 17-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật. Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương ngăn chặn hoạt động biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự. Công an các địa phương đã phối hợp với lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo an toàn tuyệt đối các khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan.

Theo báo cáo ban đầu của công an các địa phương như: TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang... người dân đã chấp hành yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ không biểu tình trái pháp luật, tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm trong phạm vi cả nước. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra bình thường.

° Ngày 18-5, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM tổ chức họp mặt phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Tham dự có gần 500 nhà khoa học, giới trí thức và sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

° Tại Đà Lạt, hàng trăm sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã tham gia diễn đàn “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, bày tỏ thái độ bất bình, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông, quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

NHÓM PV

- Chung sức đồng lòng thi đua lao động, xây dựng tiềm lực kinh tế cho đất nước

Tin cùng chuyên mục