Không để các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ Campuchia - Lào - Việt Nam

Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3 năm 2017 đã được tổ chức sáng 25-6, tại Hà Nội. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane cùng chủ trì hội nghị.

Không để các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ Campuchia - Lào - Việt Nam ảnh 1 Hội nghị Chủ tịch mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam
Xây dựng đường biên giới hòa bình

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, nhân dân Campuchia - Lào - Việt Nam cùng uống chung dòng nước của sông Mê Kông. Dòng sông đó là tài sản chung quý giá, đem lại cho cuộc sống trù phú và tạo nên nhiều điểm tương đồng về văn hóa mang đậm tính nhân văn trong đời sống của nhân dân ba nước.

Sông Mê Kông cũng chứng kiến sự gắn bó keo sơn, bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên, quá trình giành độc lập dân tộc, dựng xây đất nước của nhân dân ba nước. Tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa ba dân tộc đã trở thành mối quan hệ chiến lược lâu dài trong quan hệ quốc tế, được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ anh hùng, liệt sĩ người Campuchia - Lào - Việt Nam, là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm 2017 là năm tổ chức "Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia" nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia; tổ chức "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào" nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
“Mặt trận mỗi nước cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Campuchia - Lào - Việt Nam, không để cho các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, góp phần thắt chặt quan hệ giữa ba nước ngày càng bền vững”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, hợp tác giữa mặt trận ba nước cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của mỗi nước, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới của từng nước triển khai hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực. Cùng giữ gìn an ninh, trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

“Tổ chức mặt trận ba nước cần phối hợp để cùng xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, vì sự phát triển phồn thịnh và bền vững của các quốc gia, dân tộc”, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Đối với Campuchia, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị phía bạn Campuchia kịp thời đề xuất với Chính phủ xem xét cấp giấy tờ hành chính pháp lý cho bà con người Việt tại Campuchia, cấp giấy khai sinh cho các cháu nhỏ để được theo học tại các trường học tại Campuchia. Đồng thời công nhận các trường học do các hội người Campuchia gốc Việt đang quản lý thuộc hệ đào tạo của Campuchia.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng mong các bạn Lào tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt trong việc nhập quốc tịch Lào, giảm lệ phí và đơn giản hóa các thủ tục kết hôn, kinh doanh, lao động, xin hưởng quy chế ngoại kiều.

Đặc biệt, 3 nước cần tích cực phối hợp trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Đóng góp vào hòa bình, hợp tác, thịnh vượng

Tại hội nghị, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Ngài Samdech Heng Samrin nhấn mạnh, 3 nước Campuchia - Việt Nam - Lào đã từng trải qua khó khăn gian khổ và đối mặt với nhiều vấn đề chung trong các giai đoạn lịch sử.

“Hiện nay, ba nước chúng ta đã bước vào trang sử mới. Chúng ta có hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển và hướng về tương lai với niềm tin, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác, thịnh vượng, phát triển kinh tế khu vực và thế giới”, ông Samech Heng Samrin nói. 

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam, Lào vì đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng tổ quốc và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, góp phần tìm kiếm hòa bình và công lý cho đất nước Campuchia.

“Campuchia biến đổi từ văn hóa chiến tranh và gây hấn sang văn hóa hòa bình, từ văn hóa tranh chấp sang văn hóa cảm thông lẫn nhau, và từ văn hóa đối đầu sang văn hóa đối thoại, cho tới khi nhân dân Campuchia kết thúc được cuộc chiến tranh kéo dài, lập lại hòa bình, thống nhất đất nước”, ông Samdech Heng Samrin nói.

Không để các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ Campuchia - Lào - Việt Nam ảnh 2 Cái bắt tay của Chủ tịch mặt trận 3 nước
Còn TS Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng nhấn mạnh, mặt trận ba nước cùng nhau vận động thúc đẩy nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân 3 dân tộc.

Ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sự biết ơn sâu sắc nhất trước sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa chí tình và vô giá không gì có thể tả hết mà nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đã dành cho nhân dân Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luôn luôn ghi nhớ công ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Campuchia anh em.

Tin cùng chuyên mục