Không để người thuộc diện chính sách buồn khi đến Ngày 27-7

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vào những thành tựu TPHCM đạt được trong thời gian qua... 
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi tại Hội nghị lần thứ 8 nhiệm kỳ X của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.Ảnh:Việt Dũng
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi tại Hội nghị lần thứ 8 nhiệm kỳ X của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.Ảnh:Việt Dũng

  Chiều 3-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhiệm kỳ X (2014 – 2019) nhằm báo cáo sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội TP 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa IX; hiệp thương thay thế, bổ sung nhân sự Ủy viên MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ X (2014-2019). Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

  Các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác Mặt trận phía Nam; Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM tham dự hội nghị.

          Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác mặt trận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Tấn Ngời cho biết trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn; tuyên dương 87 gương đảng viên là Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp tiêu biểu; triển khai Hội thi viết “Gương trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó”; phối hợp tổ chức họp mặt kiều bào, họp mặt đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu TPHCM… Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác tuyên truyền biển đảo, vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cũng được nâng cao chất lượng. Tính đến ngày 31-5-2017, Quỹ “Vì người nghèo” cấp TP đã vận động được 15,5 tỷ đồng. Qua đó, đã xây dựng, sửa chữa và chống dột nhà tình thương, nhà tình nghĩa, chăm lo quà Tết cho dân nghèo trên địa bàn, tặng phương tiện đi học, hỗ trợ vốn, phương tiện làm ăn cho các hộ gia đình nghèo, vượt khó… trên địa bàn TP với tổng số tiền 16,3 tỷ đồng. Tồn quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cuối năm 2016 là 41,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 31-5-2017 đã vận động được 8,5 tỷ đồng, qua đó đã tổ chức chăm lo các đơn vị lực lượng vũ trang với tổng số tiền 8 tỷ đồng.

          Phát huy quyền làm chủ và động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức 3 hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng trên địa bàn TP; dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự Làng đại học Thủ Đức; dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM còn tham gia đoàn giám sát của HĐND TPHCM về an toàn thực phẩm tại một số quận, huyện và chợ đầu mối nông sản trên địa bàn; khảo sát hoạt động HĐND quận, huyện, phường, xã, thị trấn; khảo sát tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2016 và kế hoạch phòng, chống cháy nổ năm 2017 tại một số đơn vị trên địa bàn TP. MTTQ các quận, huyện cũng phối hợp tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn. Chẳng hạn như giám sát việc thực hiện lập lại trật tự lòng đường, lề đường, mỹ quan đô thị (quận 3); tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Kế hoạch giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 – 2020, dự thảo Kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 – 2020 (huyện Cần Giờ); tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt (quận Bình Thạnh, Gò Vấp)…

Hội nghị cũng nghe đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 6 tháng đầu năm 2017 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. 8 nhiệm vụ, giải pháp này bao gồm: nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế TP; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, đầu tư công hiệu quả, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, chăm lo đời sống cho nhân dân; xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vào những thành tựu TPHCM đạt được trong thời gian qua. Qua những ý kiến trao đổi đầy tâm huyết của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đồng tình các nội dung: sự giám sát của MTTQ cần quyết liệt, hiệu quả hơn và không né tránh; cần giữ truyền thống sáng tạo của TPHCM…

Đối với công tác 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trước mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017); đặc biệt là Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông báo MTTQ các phường, xã, thị trấn kiểm tra ngay xem còn hộ chính sách nào phải sống trong căn nhà bị xuống cấp quá nặng hay không để kịp thời sửa chữa. “Đừng để đến ngày 27-7 mà còn hộ chính sách phải buồn”, đồng chí nhấn mạnh. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu MTTQ – chính quyền – cấp ủy phối hợp xử lý, giải quyết tốt 4 nguồn tin về nguy cơ tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (thông tin từ những buổi tiếp xúc cử tri, giám sát của MTTQ, thông tin từ báo chí, khiếu nại của người dân). Đồng chí cũng đề nghị MTTQ Việt Nam lấy ý kiến các tổ chức thành viên để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dây Tết Mậu Thân 1968.

          Hội nghị đã Hiệp thương thay thế, bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ X (2014 – 2019). Qua hiệp thương, các đại biểu nhất trí bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM thay đồng chí Tô Thị Bích Châu được phân công nhiệm vụ mới là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích  sinh năm 1975, là Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

          Hội nghị cũng Hiệp thương nhất trí bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 thay đồng chí Huỳnh Tấn Việt được phân công nhiệm vụ mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1963, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản lý xã hội, Cao cấp Lý luận chính trị.

Tin cùng chuyên mục