Không để tái diễn ngập nước

Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản số 3979/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, giao UBND quận Thủ Đức phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM tổ chức kiểm tra quản lý.
Khu dự án đã được giao đất trên 20 năm nhưng đền bù chưa xong, chưa đầu tư hạ tầng đồng bộ, dẫn đến nước tràn vào khu dân cư
Khu dự án đã được giao đất trên 20 năm nhưng đền bù chưa xong, chưa đầu tư hạ tầng đồng bộ, dẫn đến nước tràn vào khu dân cư
Báo SGGP số ra ngày 24-3-2017 có đăng bài Không triều cường, không mưa, vẫn ngập nước, phản ánh tình trạng trời không mưa, không triều cường nhưng người dân ở khu phố 5 phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TPHCM) vẫn phải chịu cảnh ngập nước, vì bờ bao đoạn thuộc khu vực dự án khu nhà ở Vạn Phúc do Công ty cổ phần Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư đã quá yếu, không còn khả năng ngăn nước. 

Phản hồi thông tin Báo SGGP phản ánh, Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản số 3979/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, giao UBND quận Thủ Đức phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM tổ chức kiểm tra quản lý, yêu cầu Công ty cổ phần Địa ốc Vạn Phúc và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện, không để tái diễn ngập nước trong khu vực; sớm báo cáo kết quả cho UBND TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục