Không đốt giấy tiền vàng mã, dành tiền giúp người nghèo

Trong dịp cúng cầu siêu mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, phật tử chùa Liên Hoa (quận 11, TPHCM) đã tiết kiệm được hơn 282 triệu đồng từ việc không đốt giấy tiền vàng mã tại chùa để dùng số tiền này làm từ thiện.

Trong dịp cúng cầu siêu mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, phật tử chùa Liên Hoa (quận 11, TPHCM) đã tiết kiệm được hơn 282 triệu đồng từ việc không đốt giấy tiền vàng mã tại chùa để dùng số tiền này làm từ thiện.

Vừa qua, toàn thể tăng ni, phật tử chùa Liên Hoa đã dùng hơn 82 triệu đồng mua 7.500kg gạo phát tặng người nghèo. Thông qua các ban, ngành đoàn thể ở quận 11, phật tử chùa còn gửi tặng 200 triệu đồng, nhờ chuyển cấp học bổng học sinh nghèo hiếu học, mổ mắt giúp người bệnh nghèo, xây và sửa nhà tình thương…

Được biết, cuộc vận động không đốt giấy tiền vàng mã trong chùa để tiết kiệm tiền dùng vào những việc có ích xã hội được thực hiện từ năm 1998 đến nay.

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục