Cơ quan trả lời

Không được phép nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển đối với ô tô đã vượt quá 5 năm sử dụng tính từ ngày sản xuất

Ông Trần Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM (HQTP) trả lời:

- Ông Nguyễn Văn Hùm, ngụ ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, phản ánh việc ông không được nhập khẩu chiếc ô tô đã qua sử dụng mà ông mang về nước khi hồi hương. Ông Trần Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM (HQTP) trả lời:

Chiếc ô tô BMW 316i không được phép nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển do không đáp ứng được quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ, ngày 6-12-2001 của liên Bộ Thương mại – Tổng cục Hải quan (chiếc ô tô nói trên được sản xuất năm 1998, cập cảng TPHCM ngày 27-4-2006, vượt quá 5 năm tính từ ngày sản xuất).

Việc ông Hùm cho rằng bị buộc tái xuất xe ô tô là không đúng, bởi theo đơn đề ngày 29-5-2006 của ông Hùm gởi đến Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV1, ông đã đề nghị được tái xuất chiếc ô tô này vì lý do không nắm bắt được chính sách nên đã nhập khẩu chiếc xe về nước không đúng quy định. Cục HQTP từ chối cấp phép nhập khẩu chiếc ô tô của ông Nguyễn Văn Hùm là đúng quy định pháp luật.

Đ.CH.

Tin cùng chuyên mục