Khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam

Sáng nay, 19-5, tại Hà Nội, hội thảo “Viễn cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2017 và những năm tiếp theo” đã diễn ra.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ted Osius chụp ảnh chung với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ. Ảnh: NHAN SÁNG - TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam Ted Osius chụp ảnh chung với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ. Ảnh: NHAN SÁNG - TTXVN

Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tổ chức.

Tới dự và phát biểu trước đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. 

Việt Nam đang tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 với mục tiêu tăng trưởng xanh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển bền vững...; phấn đấu đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.200 - 3.500 USD và quy mô nền kinh tế đạt khoảng 350 tỷ USD.

Theo Chủ tịch nước, Việt Nam đang chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng với trọng tâm là hội nhập kinh tế và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng kinh tế ASEAN.

 Việt Nam đã ký kết 12 hiệp định và đang tích cực đàm phán để ký kết 4 hiệp định thương mại tự do (FTA).

"Việt Nam quyết định tham gia đàm phán TPP - một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, có mức độ cam kết cao, phạm vi cam kết toàn diện với mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quá trình hội nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”,  Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ.

Ghi nhận sự đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hiện đang có nhiều tập đoàn đa quốc gia đầu tư, kinh doanh thành công ở Việt Nam, trong đó có các tập đoàn của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ xếp thứ 8 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ không ngừng tăng trưởng, từ 15 tỷ USD năm 2008 tăng lên 52 tỷ USD năm 2016.

Năm 2016, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt trên 10 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2015. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn ExxonMobil đã ký Thỏa thuận khung phát triển dự án và Thỏa thuận khung hợp đồng bán khí Cá Voi Xanh với tổng giá trị khoảng 10 tỷ USD, dự kiến góp phần đưa Hoa Kỳ trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước tiến triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện theo những định hướng của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2013, Tuyên bố về tầm nhìn chung nhân chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7-2015 và Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tháng 5-2016. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhận lời mời tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 thể hiện sự quan tâm của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Hợp tác phát triển tiếp tục là một động lực của quan hệ song phương để hai bên thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư.

Để quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tương xứng với tiềm năng hợp tác cũng như mong muốn của cả hai bên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Nhà nước Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác cùng phát triển trong các lĩnh vực, như: năng lượng - dầu khí, kết cấu hạ tầng, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, du lịch...

Theo Chủ tịch nước, dư địa hợp tác thương mại giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Vì vậy Việt Nam mong muốn xuất khẩu sang Hoa Kỳ các sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm gỗ, các mặt hàng dệt may, điện tử, hàng tiêu dùng… nhiều hơn nữa và nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao phục vụ nhu cầu kinh tế của Việt Nam. 

Nhà nước Việt Nam cũng luôn coi trọng và đánh giá cao các dự án đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm các cam kết để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói riêng, đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Tại hội thảo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định triển vọng phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư chính là nền tảng của quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong tương lai.
Cuộc hội thảo là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước đối thoại trực tiếp, giải quyết những vấn đề tồn tại, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã cảm nhận được những cam kết cải cách từ phía Việt Nam và tin tưởng những nỗ lực này sẽ tiếp tục được triển khai.
Nhiều ý kiến đại diện doanh nghiệp tại hội thảo cũng thể hiện mong muốn tăng cường thương mại và đầu tư ngay cả khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

“Với việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP, chúng ta cần phải tìm ra những cách thức mới mẻ và sáng tạo để giải quyết những vấn đề tiếp cận thị trường và một số thách thức khác mà các công ty Hoa Kỳ đang phải đối mặt tại Việt Nam. Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để tìm ra những phương pháp cụ thể nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại song phương giữa hai nước, gồm cả triển vọng Hiệp định thương mại song phương”, bà Tami Overby, Phó Chủ tịch cao cấp của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ nói.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành AmCham Adam Sitkoff bày tỏ: “Chúng tôi tự tin rằng xu hướng tăng trưởng trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được tiếp tục và có thể được củng cố thêm. AmCham ủng hộ con đường hướng tới Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Điều này sẽ giúp tăng cường thương mại và đầu tư song phương, và sẽ góp phần tạo ra các giá trị kinh tế và cơ hội việc làm cho nhân dân hai nước”.

Tin cùng chuyên mục