Khuyến khích doanh nghiệp hợp tác hiện đại hóa nông nghiệp

Tối 8-8, tại TPHCM, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa HAG và Thaco. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa HAG và Thaco. Ảnh: TTXVN

Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; bà Men-Sam-Ang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia; đại diện Chính phủ Lào…

Theo thỏa thuận hợp tác hai bên, THACO cam kết đầu tư 35% vào công ty con của HAG là Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) với tổng vốn đầu tư trực tiếp 12.000 tỷ đồng, nhằm cơ cấu nợ và thu xếp vốn để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, dựa trên 3 giải pháp đồng bộ là ứng dụng công nghệ cao một cách phù hợp theo lộ trình; quản trị bằng ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở số hóa và cơ giới hóa cho tất cả các khâu trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp: từ canh tác đến thu hoạch, vận chuyển, lưu kho, chế biến… Cho tới thời điểm hiện tại, HNG đã trồng 12.000ha cây ăn trái chiến lược như chuối, thanh long, xoài, mít, bưởi da xanh… tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia; 40.000ha cao su đang thời kỳ khai thác. Tiếp đó, THACO cũng đầu tư vào HNG 3.800 tỷ đồng nhằm mua cổ phiếu và trái phiếu. Cuối cùng, THACO sẽ đầu tư vào giai đoạn 2 của dự án HAGL Myanmar với tổng vốn đầu tư 320 triệu USD - tương đương 7.400 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư của THACO vào HAG lên đến 23.200 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thay vì cách giải cứu truyền thống là kêu gọi mọi người mua thanh long, dưa hấu rớt giá thì hôm nay chúng ta cùng nhau thúc đẩy xu hướng căn cơ hơn, các doanh nghiệp với tìm nguồn lực lớn trực tiếp tham gia góp vốn, đem tâm sức công nghệ và trình độ kỹ trị góp phần làm thay đổi nền tảng nông nghiệp nói chung, tạo niềm cảm hứng mới cho các doanh nghiệp trong nước mua bán sáp nhập, hợp tác để hai bên cùng thắng, cùng phát triển. Niềm tin vào nông nghiệp đang lớn hơn bao giờ hết, trách nhiệm của chúng ta với nông nghiệp, nông dân rất rõ nét. Tất cả những gì chúng ta cần lúc này là chiến lược hành động, những chủ trương, nghị quyết ở tầm vĩ mô cần sự hưởng ứng ở khu vực tư nhân những tập đoàn lớn… Sự hợp tác của THACO và HAG không chỉ thiết lập hình mẫu tiên tiến về ứng dụng công nghệ 4.0 vào nông nghiệp mà còn rộng hơn là kiến tạo xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp, mở rộng sân chơi mời gọi những doanh nghiệp lớn đầu tư và phát triển trong nông nghiệp, tham gia sâu vào nông nghiệp; phá vỡ định kiến lâu năm về nông nghiệp, đó là làm nông nghiệp rủi ro và không thể giàu. Bây giờ ngược lại, làm nông nghiệp sẽ giàu lên nếu tư duy sản phẩm tốt, chiến lược thị trường thông minh, biết ứng dụng công nghệ. Với sự hợp tác này, Thủ tướng kỳ vọng sẽ kéo 3 nền nông nghiệp Việt Nam, Lào, Campuchia xích lại cùng nhau, bổ sung cộng hưởng nhau, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân cả ba nước…

Tin cùng chuyên mục