Khuyến khích nữ sinh mặc áo dài 2 ngày/tuần

Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc, hiệu trưởng các trường THPT và giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP, với nội dung triển khai việc học sinh mặc áo dài trong năm học 2017-2018.
Mặc áo dài vào sẽ ngày đầu tuần là quy định bắt buộc mới trong năm học 2017-2018
Mặc áo dài vào sẽ ngày đầu tuần là quy định bắt buộc mới trong năm học 2017-2018
 Theo đó, đối với các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên chưa thực hiện quy định mặc áo dài đối với học sinh nữ, nhà trường cần xây dựng kế hoạch thực hiện và thông báo đến cha mẹ học sinh về việc triển khai mặc áo dài trong trường học. 
Bắt đầu từ năm học 2017-2018, học sinh nữ các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên được yêu cầu mặc áo dài đến trường vào thứ hai đầu tuần, khuyến khích các đơn vị vận động học sinh nữ mặc áo dài đến trường tối thiểu 2 ngày/tuần.
Riêng đối với các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM cũng khuyến khích các đơn vị vận động học sinh nữ mặc áo dài đến trường tối thiểu 2 ngày/tuần.

Tin cùng chuyên mục