Kiểm điểm, kỷ luật nhiều cán bộ huyện An Lão liên quan đến phá rừng

Ngày 17-5, ông Phạm Văn Nam, Chủ UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, vừa yêu cầu kiểm điểm đối với Ban Quản lý Rừng Phòng hộ An Lão, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất… liên quan đến công tác bảo vệ rừng.
Hiện trường vụ gần 61 ha rừng tự nhiên bị xóa sổ tại huyện An Lão (Bình Định)
Hiện trường vụ gần 61 ha rừng tự nhiên bị xóa sổ tại huyện An Lão (Bình Định)
Theo ông Nam, lý do kiểm điểm vì chưa thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức phá bỏ cây trồng trái phép tại xã An Vinh (An Lão); chậm tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình chuyển tiếp và công trình khởi công xây dựng mới trong năm 2018.
Từ năm 2017 đến nay, huyện An Lão đã tiến hành kỷ luật 12 cán bộ là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, trong đó nhiều cán bộ, lãnh đạo bị kỷ luật liên quan đến phá rừng tại xã An Hưng (huyện An Lão). 

Tin cùng chuyên mục