Kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực

Phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và 91 bị cáo đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nội dung bản cung của Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) - một trong ba người bị cáo buộc vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến chục ngàn tỷ đồng, đã làm chấn động dư luận. Theo đó, lúc game bài Rikvip.com mới hoạt động, chưa có nhiều doanh thu, mỗi tháng Dương biếu ông Vĩnh 2 tỷ đồng, sau đó có nhiều tháng định kỳ biếu ông Vĩnh 200.000 USD. Có năm vào dịp tết, Dương biếu 20.000 USD. Tết 2016 biếu 10.000 USD, năm 2014 biếu đồng hồ Rolex. Những lần biếu tiền, Dương đều mang đến phòng làm việc của ông Vĩnh và không ai biết. Dương khẳng định việc biếu tiền là tự nguyện, không ai ép buộc vì thấy được ông Vĩnh tạo điều kiện để game bài hoạt động, có lợi nhuận. Khi đến biếu, Dương không hẹn trước. Khi Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng C50 , chủ động đến CNC, Dương biếu 24 tỷ đồng. Theo lời khai của Dương, ông Hóa còn gợi ý lo chi phí và Dương hiểu ông đã tạo điều kiện cho đường dây hoạt động nên tự nguyện thực hiện. Dương còn khai biếu cán bộ C50 hàng trăm triệu đồng.

Những khoản tiền “cúng” bạc tỷ, chục tỷ này còn đang được tòa cho đối chất, xác minh, nhưng trước tòa, ông Vĩnh cũng đã thừa nhận: “Việc bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng. Bị cáo đau khổ, ân hận vì từng là thủ trưởng, chỉ huy đấu tranh chống tội phạm. Lẽ ra bị cáo phải làm tốt hơn nhiệm vụ để không có vụ án này xảy ra”. 

Vụ trọng án này làm mọi người nhớ lại vụ án Năm Cam nhiều năm trước. Cũng là một tổ chức tội phạm có sự phân công vai trò rõ ràng giữa các thành viên; có sự hối lộ, mua chuộc cán bộ công an, tạo thành sự liên kết giữa tội phạm với quyền lực công, hình thành hệ thống bảo vệ chống sự kiểm soát của xã hội. Tổ chức tội phạm dựng lên vỏ bọc hợp pháp của một doanh nghiệp, một tổ chức, bên cạnh những hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật là những hoạt động bất hợp pháp để thu siêu lợi nhuận. Những tên cầm đầu dùng một phần số tiền lớn có được do hoạt động phạm tội để hối lộ, mua chuộc những cán bộ có quyền lực và trách nhiệm, qua đó chúng được giúp đỡ, tạo điều kiện hoạt động phạm pháp. Ở tầm một khu dân cư, các ổ bán ma túy, cơ sở sản xuất hàng giả tồn tại được khi được sự bảo kê của cảnh sát khu vực, tác hại cho xã hội cũng đã rất nặng nề. Vậy mà ở tầm quốc gia, một Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng làm bảo kê cho tổ chức tội phạm, thì hậu quả thật khủng khiếp. 

Ông Vĩnh, ông Hóa không phải là nạn nhân, cũng không chỉ là đồng phạm, mà là những cán bộ cấp chiến lược đã suy thoái, lộng quyền, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vướng vào tham nhũng, tha hóa. Do thiếu ý chí, không tu dưỡng rèn luyện, nên họ đã lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi. Từ vụ trọng án này cho thấy công tác quản lý cán bộ trong lực lượng phòng chống tội phạm vẫn còn sơ hở; phải kiểm soát chặt chẽ hơn việc thực thi quyền lực để ngăn chặn, xử lý sai phạm của những kẻ sâu mọt, kiên quyết làm trong sạch đội ngũ cán bộ, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Ai vi phạm đến đâu, ở bất kể ở cấp nào, cũng bị xử lý, bình đẳng trước các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cần chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện lực lượng trực tiếp đấu tranh chống tội phạm có tổ chức ở Bộ Công an và công an các địa phương; đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ cho các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, hối mại quyền thế.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xác định nhiệm vụ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ” và đưa ra các giải pháp chủ yếu như: ràng buộc trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm minh sai phạm; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trong tình hình hiện nay, đây là những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, cần học tập nhuần nhuyễn, thực hiện nghiêm túc.

Tin cùng chuyên mục