Kiểm tra khách sạn phát hiện súng cùng hàng trăm viên đạn

Hoàng khai nhận mua toàn bộ tang vật nói trên từ mạng với mục đích phòng thân.

Ngày 17-10, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, vẫn đang tạm giữ đối tượng Đào Huy Hoàng (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

Đồng thời, Công an cũng đang tiến hành giám định khẩu súng kim loại cùng 182 viên đạn để có cơ sở xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra khách sạn phát hiện súng cùng hàng trăm viên đạn ảnh 1 Ảnh minh họa
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 15-10, lực lượng công an phường 7, quận Gò Vấp đã đi tuần và kiểm tra hành chính khách sạn A.T nằm ở đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện một khẩu súng ngắn kim loại màu đen cùng 182 viên đạn và 1 hộp đựng súng bằng nhựa được cất giấu tinh vi.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện 1 bộ quân hàm quân đội cấp bậc trung úy, 1 bảng tên quân đội.

Qua điều tra, toàn bộ tang vật trên là của Đào Duy Hoàng. Hoàng hiện là nhân viên của khách sạn nói trên.

Hoàng khai nhận mua toàn bộ tang vật nói trên từ mạng với mục đích phòng thân.

Hiện Công an đã đưa Hoàng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục