Kiên Giang: Bắt giữ nhiều tàu vận chuyển dầu trái phép

Tàu CSB 4039 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện nhiều tàu đang vận chuyển, buôn bán dầu trái phép.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Vào khoảng 22 giờ ngày 22-5, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam của đảo Phú Quốc (Kiên Giang), cách thị trấn An Thới khoảng 40 hải lý, tàu CSB 4039 đã phát hiện tàu Thanh Thúy mang số hiệu KG 91241TS, do Ngô Thành Tâm làm thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên đang vận chuyển 30m³ dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không cung cấp được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu nêu trên. 

Trước đó, ngày 21-5, Biên đội tàu CSB 4039, 6009 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuần tra, kiểm soát, phát hiện tại khu vực cách Tây Nam bãi cạn Cà Mau khoảng 35 hải lý thuộc vùng biển Việt Nam, có một tốp tàu nước ngoài đang sang mạn bơm dầu trái phép cho tàu cá Việt Nam. Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát lệnh kiểm tra và bắt giữ được 7 tàu, gồm 3 tàu dầu của Thái Lan và 4 tàu cá Việt Nam. Qua kiểm tra, tổng số lượng dầu có khoảng 1,3 triệu lít dầu DO.

Lấy lời khai ban đầu các thuyền viên trên 7 tàu này đều không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu; đồng thời thừa nhận hành vi sang mạn dầu trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện và lai dắt các tàu về cảng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục