Kiên Giang: Ngư dân nộp 5,2kg thuốc nổ và 29 kíp nổ

Ngày 22-3, ông Võ Thanh Tân, ngư dân ở ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa đến Đồn Biên phòng Nam Du để giao nộp 5,2kg thuốc nổ và 29 kíp nổ có gắn dây cháy chậm, dùng để đánh bắt hải sản. 

(SGGPO).- Ngày 22-3, ông Võ Thanh Tân, ngư dân ở ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa đến Đồn Biên phòng Nam Du để giao nộp 5,2kg thuốc nổ và 29 kíp nổ có gắn dây cháy chậm, dùng để đánh bắt hải sản. 

Gói thuốc nổ được cuộn lại

Một ngày trước đó, ông Tân đang hành nghề lặn biển ở khu vực Hòn Tre Cửa thuộc quần đảo Nam Du thì phát hiện một lưới bao kiểu miền Trung có gói thuốc nổ, nên ông điều khiển phương tiện bám theo và nhảy lên phương tiện có lưới bao này yêu cầu họ đưa gói thuốc nổ, nếu không sẽ báo cho cơ quan chức năng.

Trước sự cương quyết của ông Tân những người đi trên ghe lưới đã đưa thuốc nổ cho ông. Sau khi lấy được thuốc nổ, ông đem đến đồn Biên phòng Nam Du giao nộp.

VĨNH THUẬN

Tin cùng chuyên mục