Kiến nghị đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X (từ ngày 12 đến 14-7), các đại biểu đã thống nhất kiến nghị Bộ TN-MT cần đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào giám sát đặc biệt về môi trường.
Một góc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tỉnh Bình Thuận
Một góc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tỉnh Bình Thuận
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Tổ giám sát HĐND tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Trong thời gian qua, các nhà máy điện ở Vĩnh Tân và Cảng tổng hợp Vĩnh Tân đã để xảy ra bức xúc về môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Hiện nay, các nhà máy nhiệt điện đang dùng chung cơ sở hạ tầng của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, nhưng chưa có đơn vị nào làm đầu mối chịu trách nhiệm quản lý chung để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Qua thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết kết quả giám sát nêu trên. 

Tin cùng chuyên mục