Kiến nghị tăng quân số cho lực lượng cảnh sát biển

Sáng 28-7, tại Hà Nội, đoàn Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: báo Đại biểu Nhân dân)
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: báo Đại biểu Nhân dân)

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận định, việc cơ sở pháp lý không ngừng được hoàn thiện đã tạo thuận lợi cho cảnh sát biển thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có nhiệm vụ quốc phòng.

Kiến nghị tăng quân số cho lực lượng cảnh sát biển ảnh 1 Tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Mặc dù vậy, trong quá trình thi hành chính sách, pháp luật về quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam cho rằng nhiệm vụ huy động tàu thuyền, phương tiện dân sự theo quy định của Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2016/TT-BQP là nhiệm vụ mới; đang được các địa phương và quân khu ven biển từng bước thực hiện, nhưng có nhiều khó khăn.  

Cảnh sát biển Việt Nam kiến nghị, cần thống nhất về vị trí của cảnh sát biển là lực lượng vũ trang nhân dân (Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển quy định cảnh sát biển là lực lượng vũ trang nhân dân, song Luật Quốc phòng chưa thể hiện rõ nội dung này); khẳng định vai trò chuyên trách, nòng cốt, chủ trì thực thi pháp luật trên biển của lực lượng cảnh sát biển ở các cấp, các ngành. Từng bước kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, biên chế theo hướng tăng quân số cho cảnh sát biển, bảo đảm đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 4 tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), trong đó có những quy định liên quan đến lực lượng cảnh sát biển.

Tin cùng chuyên mục