Kinh hoàng nhiều thanh niên nghi sốc ma túy đá, 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc

Sáng nay 17-9, thông tin từ Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nhiều thanh niên nghi sốc ma túy đá, trong đó đã có một số người tử vong tại Lễ hội Âm nhạc điện tử "Du hành tới mặt trăng" diễn ra tối 16-9 tại Công viên nước Hồ Tây.

Theo thông tin ban đầu, tính đến sáng 17-9, trong số những thanh niên nghi bị sốc ma túy đá đã có 7 trường hợp tử vong.

Trao đổi với phóng viên, GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, sáng nay, công an đã tới làm việc với lãnh đạo bệnh viện xung quanh sự việc một số thanh niên nghi bị sốc ma túy đá được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E vào tối qua. Tuy nhiên lãnh đạo Bệnh viện E từ chối cung cấp thông tin cụ thể vì cơ quan công an đang điều tra.

Trong khi đó, theo tìm hiểu vào khoảng 22 giờ 30 tối 16-9, Bệnh viện E tiếp nhận 8 nạn nhân vào cấp cứu, trong đó một người tử vong trước khi vào viện, 3 người tử vong sau đó.

Ngoài một số trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E thì còn khoảng 10 trường hợp khác nghi bị sốc ma túy đá đang được cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 có 2 trường hợp tử vong.

Kinh hoàng nhiều thanh niên nghi sốc ma túy đá, 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ảnh 1 Lễ hội âm nhạc điện tử tại Công viên nước Hồ Tây có nhiều thanh niên bị sốc thuốc

Cũng vào sáng nay, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành phong tỏa khu vực diễn ra Lễ hội âm nhạc điện tử "Du hành tới mặt trăng" tại Công viên nước Hồ Tây để phục vụ công khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Kinh hoàng nhiều thanh niên nghi sốc ma túy đá, 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ảnh 2 Hiện trường nơi diễn ra lễ hội âm nhạc điện tử tại Công viên nước Hồ Tây

Lễ hội âm nhạc điện tử "Du hành tới mặt trăng" (Trip To The Moon) được quảng bá là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Tin cùng chuyên mục