Kinh tế Thái Lan tăng trưởng cao vượt dự báo

Tính cả năm 2018, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 4,1%, vượt mức 4% năm trước và dự báo biên độ tăng trưởng năm 2019 từ 3,5% đến 4,5%.
Ảnh: AstroKids
Ảnh: AstroKids

Theo số liệu từ Hội đồng Phát triển Kinh tế xã hội Thái Lan (NESDB), kinh tế Thái Lan quý 4-2018 đã đạt tốc độ tăng trưởng 3,7%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 3,2% của quý trước đó và vượt dự báo 3,6% của giới chuyên gia. Tính cả năm 2018, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 4,1%, vượt mức 4% năm trước và dự báo biên độ tăng trưởng năm 2019 từ 3,5% đến 4,5%.

Báo cáo của NESDB nhận định tiêu dùng người dân và đầu tư giúp đẩy cao tăng trưởng GDP quý 4-2018 của Thái Lan, bù đắp cho việc xuất khẩu toàn cầu suy giảm trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày leo thang hơn và đồng baht tăng giá mạnh. Mặt khác, dù nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh, Thái Lan đang đối diện với nhiều rủi ro chính trị tăng dần khi cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Tin cùng chuyên mục