Người nuôi cá tra, ba sa bị dồn vào chân tường

Người nuôi cá tra, ba sa bị dồn vào chân tường

Tối 24-7, nhiều hộ nuôi cá tra, ba sa ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… điện thoại đến Văn phòng Báo SGGP tại Cần Thơ bức xúc vì chuyện tiếp tục bị các doanh nghiệp “ép giá”, mặc dù đã ký hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng.

Người nuôi cá tra, ba sa bị dồn vào chân tường ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Giỡn, ở xã Mỹ An Hưng A (Lấp Vò- Đồng Tháp) tức tối: “Giữa tháng 6, tôi ký hợp đồng tiêu thụ 70 tấn cá tra cùng Công ty TNHH Hùng Vương – Tiền Giang, với giá 13.500 đồng/kg. Theo hợp đồng, khi cá đạt trọng lượng khoảng 0,9 kg/con thì công ty sẽ thu mua.

Nhưng hiện nay, cá đã vượt 1,1 kg/con nhưng kêu mãi họ không thèm ngó ngàng tới. Tức quá, tôi lên tận công ty yêu cầu thì họ xuống thử kháng sinh và chỉ trả giá 11.000 đồng/kg; thấp hơn giá hợp đồng 2.500 đồng/kg! Với giá này, thì dân nuôi cá từ hòa vốn đến lỗ…”.

Nhiều hộ khác cũng đang “chết đứng” khi cá quá lứa nhưng các doanh nghiệp cứ hẹn lần hẹn lượt và tìm đủ cách chê cá bị kháng sinh, chất lượng kém… để tiếp tục hạ giá. Hiện tại, giá cá tra, ba sa loại 1 đã sụt xuống còn 11.000 đồng - 12.400 đồng/kg; tuy nhiên giá xuất khẩu vẫn giữ mức 3,2 USD/kg.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Hữu Khánh, Chủ tịch Hiệp hội nghề cá Việt Nam đã yêu cầu Bộ Thủy sản nhanh chóng can thiệp, có biện pháp đối với những doanh nghiệp làm ăn thiếu trách nhiệm, tự ý “bẻ kèo”. Bảo vệ quyền lợi người nuôi cá, tránh nguy cơ thua lỗ nặng…

H.L.-T.T.

Tin cùng chuyên mục