|
Đó là tựa bài viết của phóng viên Don Lee đăng trên tờ Los Angeles Times (Mỹ) số ra ngày 19-8, nêu bật triển vọng kinh tế và những khó khăn Việt Nam cần phải vượt qua trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bài báo nhấn mạnh sức hấp dẫn do chi phí thấp về nhân công và tay nghề cao của người lao động Việt Nam đang thu hút các công ty nước ngoài, kể cả các công ty Trung Quốc đến làm ăn tại Việt Nam, trong đó có người tuyên bố coi “tương lai kinh doanh’’ của họ là ở đất nước này.
Bài báo viết, để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, Việt Nam đang tiến hành xây dựng đường sá, sân bay và hải cảng. Người dân Việt Nam có trình độ học vấn cao, hàng triệu người lao động trẻ đang khát khao cải thiện mức sống gia đình. Trong rất nhiều trường hợp, Việt Nam có thể cạnh tranh với các nước láng giềng trên phương diện sức hấp dẫn kinh tế. Việt Nam có triển vọng sớm gia nhập WTO, gia nhập tổ chức này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty nước ngoài làm ăn ở Việt Nam. Ngày càng nhiều công ty công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam, trong đó có nhiều hãng nổi tiếng của Nhật, Hàn Quốc, Mỹ…
Đề cập nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị cho việc gia nhập WTO sắp tới, tác giả cho rằng WTO có thể là thử thách kinh tế lớn nhất đối với Việt Nam kể từ năm 1986, vì mặc dù mở cửa các thị trường cho hàng hóa Việt Nam, song nó cũng đòi hỏi Việt Nam phải dỡ bỏ hàng rào pháp lý đối với các công ty nước ngoài trên lĩnh vực ngân hàng, hoạt động bán lẻ và một số ngành công nghiệp khác.
Tác giả bài báo viết: “Người Việt Nam, già cũng như trẻ, đều coi việc gia nhập WTO như một niềm tự hào dân tộc, một bằng chứng cho thấy đất nước này vươn mình lên mạnh mẽ”.
V.A. |