* Năm 2007: Hơn 174 tỷ đồng dành cho xúc tiến thương mại
Ngày 18-1, tại Hà Nội, Đại sứ Đức tại Việt Nam Christian-Ludwig Weber-Lortsch và Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Markus Cornaro đã chủ trì cuộc họp để thông báo các trọng tâm và những hoạt động chính trong thời gian Đức làm Chủ tịch luân phiên EU.
Đại sứ Weber-Lortsch nhấn mạnh, với cương vị là Chủ tịch luân phiên EU, Đức sẽ phối hợp với chặt chẽ với các thành viên của EU để đưa ra các thỏa thuận thúc đẩy mạnh mẽ về hợp tác EU và Việt Nam trong tương lai.
Đại sứ Weber-Lortsch khẳng định, EU vẫn là thị trường tiềm năng đối với Việt Nam. Tuy nhiên, để hàng hóa của Việt Nam có thể thâm nhập ngày càng nhiều vào EU, các doanh nghiệp Việt Nam nên được hiện đại hóa nhiều hơn nữa, không nên chỉ xuất hàng thô mà phải nâng cao nhiều công đoạn sản xuất hơn.
Đại sứ EU Markus Cornaro cũng khẳng định, sẽ hợp tác với Đức để thúc đẩy hiệp định chung EU - Việt Nam về tự do hóa thương mại.
* Ngày 18-1, Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự cho biết, năm 2007, tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho xúc tiến thương mại (XTTM) là trên 174 tỷ đồng với 158 đề án (năm 2006 có 155 chương trình XTTM quốc gia với phần hỗ trợ của Nhà nước là 144,77 tỷ đồng).
“Năm 2006, các hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức XTTM chỉ thực hiện được 88% chương trình XTTM đã đề ra, những chương trình không thực hiện chủ yếu là các chương trình XTTM cho ngành dệt may, do yếu tố nhạy cảm tại thời điểm đàm phán gia nhập WTO với Hoa Kỳ…” - Thứ trưởng Lương Văn Tự cho biết. Ông cho biết thêm, mức chi cho XTTM của Việt Nam là thấp nhất thế giới.
B.H. - V.L.