13 năm nữa Việt Nam vượt Thái Lan, Indonesia?

Trước những thành tựu của 20 năm đổi mới, nhiều tổ chức, định chế tài chính quốc tế đánh giá cao nền kinh tế Việt Nam. Mới đây Viện Kinh tế LG (LGERI) Hàn Quốc qua quá trình khảo sát, nghiên cứu đã đưa ra dự báo năm 2020 (tức 13 năm nữa) kinh tế Việt Nam sẽ vượt Thái Lan, Indonesia! Một sự trùng hợp thú vị vì đây cũng là mốc thời gian mà ta đã xác định phải đạt cho được mục tiêu xây dựng nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

LGERI là cơ quan nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc chuyên đưa ra các phân tích dự báo giúp doanh nghiệp nước này gia tăng năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước. Đâu là cơ sở để LGERI đưa ra dự báo đầy lạc quan như vậy ? Việt Nam có nền chính trị ổn định và còn ổn định lâu dài.

Nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá cao (chỉ sau Trung Quốc); triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam rất khả quan. Việt Nam có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Năm 2006 Việt Nam thu hút 10 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một con số rất ấn tượng. Đặc biệt sau khi trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đã xem Việt Nam là một điểm đến mới hấp dẫn thu hút đầu tư hiệu quả.

Dự báo đầy lạc quan này đã khiến các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đổ xô đầu tư vào nhiều lĩnh vực ở Việt Nam. Theo Cục Xúc tiến đầu tư, thương mại Hàn Quốc đến hết tháng 1-2007 Hàn Quốc đã vượt Hồng Công, Mỹ trở thành nhà đầu tư số 1 ở Việt Nam trong năm 2006, với tổng vốn gần 2,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, LGERI cũng khuyên các tập đoàn Hàn Quốc cần tỉnh táo hơn trước làn sóng đầu tư quá nóng này vì Việt Nam vẫn còn thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chẳng hạn như Việt Nam thiếu lao động lành nghề trong các ngành khoa học kỹ thuật, thiếu các công ty chuyên sản xuất linh kiện máy móc, thiếu hệ thống giao thông hiện đại. Giá nhà ở Hà Nội và TPHCM tăng 2 - 5 lần trong 3 năm qua là dấu hiệu của sự phát triển quá nóng. Và cuối cùng là thị trường còn quá nhỏ để có thể thu hút vốn đầu tư lớn hơn.

Bạn khen ta mừng nhưng cần tỉnh táo và nhất là không chủ quan. Kinh tế ta phát triển khá nhanh nhưng quy mô hãy còn quá nhỏ, điểm xuất phát lại thấp. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước một năm mới đạt khoảng 50 tỷ USD chưa bằng một tập đoàn kinh tế! GDP bình quân đầu người mới hơn 600 USD vẫn còn thuộc nhóm nước nghèo của thế giới.

Phải thấy chỗ đứng của mình ở đâu để nỗ lực toàn diện hơn nữa tăng tốc phát triển, để mà ráng sức vươn lên theo kịp bạn bè. Đồng thời cũng rất cần lưu ý biểu hiện chủ quan tự hài lòng để rồi chậm bước trước những thời cơ mới của nền thương mại toàn cầu mang lại. 

LÊ MINH

Tin cùng chuyên mục