15 năm thành lập các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM

Qua giai đoạn “lấp đầy”, đến chọn lọc dự án đầu tư

Lương Thiện - Quốc Hùng
Qua giai đoạn “lấp đầy”, đến chọn lọc dự án đầu tư
Qua giai đoạn “lấp đầy”, đến chọn lọc dự án đầu tư ảnh 1

Công ty Nidec Tosok (KCX Tân Thuận) sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô xuất khẩu. Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng 15- 5, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (KCX - KCN) đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự.

Theo ông Vũ Văn Hòa, Trưởng ban Quản lý KCX-KCN, đến nay TP có 3 khu chế xuất, 12 khu công nghiệp với 1.062 doanh nghiệp, thu hút tổng vốn đầu tư hơn 3,53 tỷ USD, trong đó tổng vốn đầu tư nước ngoài là 450 dự án với vốn đầu tư là 2,23 tỷ USD chiếm 12,76% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của TP. Nếu so với lĩnh vực đầu tư công nghiệp của TP, thì KCX - KCN chiếm trên 80% số dự án và 52% vốn đầu tư. 5 ngành nghề chiếm tỷ trọng vốn đầu tư cao nhất so với tổng vốn đầu tư đăng ký là dệt may (12,9%), chế biến thực phẩm (12,4%), điện- điện tử (11,8%), cơ khí (9,6%) và dịch vụ (8,7%). Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của KCX - KCN đạt lũy kế 11.482 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,68% kim ngạch xuất khẩu của TP. Tổng giá trị xuất siêu lũy kế là 2.017 triệu USD, tạo được nguồn ngoại tệ khá lớn giúp cho việc thanh toán quốc tế được thuận lợi, góp phần làm gia tăng GDP TP. Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong KCX - KCN ổn định, tập trung vào các thị trường Nhật, EU, Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc với các sản phẩm chủ yếu là linh kiện điện tử, sản phẩm cơ khí, giày, hàng may mặc và hàng gỗ.

Cũng theo ông Vũ Văn Hòa, việc phát triển KCX - KCN có một số mặt hạn chế: quy hoạch còn manh mún, chưa tạo sự kết nối hạ tầng, quy mô diện tích còn nhỏ chưa tính đến phần diện tích đất dành cho các dự án dịch vụ, hạ tầng, phúc lợi xã hội; tiêu chí “lấp đầy” được đặt lên hàng đầu trong giai đoạn đầu, nên chưa có sự chọn lọc dự án đầu tư, các dự án chứa hàm lượng công nghệ cao còn ít.

Qua giai đoạn “lấp đầy”, đến chọn lọc dự án đầu tư ảnh 2

Công ty Nikkiso Việt Nam (KCX Tân Thuận) sản xuất thiết bị y tế xuất khẩu. Ảnh: THÀNH TÂM

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đua, nhấn mạnh: Hệ thống các doanh nghiệp trong các KCX - KCN trên địa bàn TP chính là đội quân tiên phong, một trong những “quả đấm chủ lực”, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các giải pháp chính là: nâng cao chất lượng quy hoạch, các khu đô thị công nghiệp, triển khai thực hiện quy hoạch và quy hoạch gắn kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cần chọn lọc các dự án đầu tư có quy mô lớn, có công nghệ tiên tiến và các ngành mũi nhọn; các doanh nghiệp thâm dụng lao động chuyển hướng đầu tư sang thâm dụng vốn, kỹ thuật cao, công nghệ cao. Về chính sách, đồng chí Nguyễn Văn Đua yêu cầu Ban Quản lý KCX - KCN nghiên cứu và kiến nghị Trung ương có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp công nghiệp có kỹ thuật cao, công nghệ cao như chính sách dành cho doanh nghiệp trong khu công nghệ cao; phối hợp với các sở ngành và quận- huyện tham mưu cho TP trong việc tạo quỹ đất sẵn sàng cho đầu tư…

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm, tập thể cán bộ, công chức Ban Quản lý các KCX - KCN TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; 14 tập thể cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng.

Lương Thiện - Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục