Ngày 16-5, tại TPHCM, Tổng cục Thuế đã có cuộc đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp phía Nam từ Đà Nẵng trở vào chung quanh vấn đề cải cách thủ tục hành chính thuế và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Hội trường Dinh Thống Nhất chật cứng trên 500 đại diện của doanh nghiệp tham gia đối thoại với mong muốn sẽ tháo gỡ được những khúc mắc từ bấy lâu nay.
Ông Trương Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Máy công cụ và Thiết bị TAT nêu lên việc hành xử của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa loại bỏ được tính “hành… rồi… thu”. Cán bộ thuế không những thường gây khó dễ cho người nộp thuế, mà còn tỏ ra không thiện chí trong việc giúp doanh nghiệp phát triển để khai thác tốt nguồn thu. Trái lại, cán bộ ngành thuế nhiều lúc chỉ chạy theo chỉ tiêu, doanh số nhưng ít khi chịu khó lắng nghe hết nguyện vọng, khúc mắc của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, việc hoàn thuế hiện nay rất chậm và gây nhiều khó khăn cho bản thân các doanh nghiệp. Công ty TAT đã có văn bản xin hoàn thuế từ tháng 3-2006 đến nay nhưng vẫn chưa được hoàn tất. Trả lời vấn đề này, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Thị Phương Dung cho biết, do hồ sơ hoàn thuế của Công ty TAT diễn ra trong một quá trình dài nên Cục Thuế thành phố cần có thời gian để giải quyết. Tuy vậy, bà Dung nhấn mạnh sẽ giao cho phòng thanh tra tiến hành giải quyết ngay đồng thời trả lời cụ thể những thắc mắc cho TAT nội trong tuần này.
Một doanh nghiệp khác cho hay, ngay từ đầu năm nay đã nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và dự kiến số thuế phải nộp trong năm. Thế nhưng, trong quá trình hoạt động có những biến chuyển không lường làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, có những trường hợp dự kiến lãi, nhưng thực tế 6 tháng đầu năm bị lỗ. Do vậy, Tổng cục Thuế nên xem xét những trường hợp này để có hướng giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp. Trả lời vấn đề đặt ra của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết trong trường hợp 6 tháng đầu năm kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có sự thay đổi lớn, dẫn đến có thể tăng hoặc giảm trên 20% số thuế tạm nộp đã kê khai, thì công ty làm hồ sơ đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp.
Đại diện một doanh nghiệp tỏ ra bức xúc về việc hiện nay các văn bản thuế được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ban hành thường xuyên, nhưng lại thiếu sự cập nhật hoặc chưa thông tin hiểu biết đầy đủ và đồng bộ cho cán bộ thuế sở tại cũng như doanh nghiệp để triển khai và áp dụng đúng theo luật định. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Phương Dung, Cục Thuế TPHCM thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp mỗi tháng một lần và các chi cục thuế quận-huyện cũng triển khai 3 tháng một lần. Việc đối thoại thường xuyên như Cục Thuế TPHCM tổ chức hiện nay không những giải quyết được khúc mắc cho doanh nghiệp mà còn giúp cơ quan thuế tìm hiểu những khó khăn và nguyện vọng của họ để sớm tìm được giải pháp xử lý thỏa đáng.
Cuộc đối thoại diễn ra từ sáng đến gần 17 giờ chiều kết thúc mà vẫn còn 6 doanh nghiệp đăng ký nhưng chưa được phát biểu. Ông Nguyễn Văn Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, chủ tọa cuộc đối thoại, cho rằng chính sách của Nhà nước luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển để tận dụng nguồn thu. Ông Ninh cũng thừa nhận, hiện khâu hành xử của một số cán bộ ngành thuế ở một vài nơi còn yếu kém. Nhưng theo ông nếu muốn giải quyết được nhanh, gọn, đúng thì trước tiên doanh nghiệp chính là người phải hoàn tất các thủ tục cho cơ quan thuế, đồng thời cán bộ và cơ quan thuế phải là người thực sự đồng hành với doanh nghiệp.
THẢO NGUYÊN