Đầu tư 30 tỷ USD vào các dự án ở Thanh Hóa

Mới chỉ là ý tưởng

Theo Tập đoàn Eminence, dự án này gồm 14 đơn vị và các công ty tham gia đầu tư một nhà máy gang thép lớn, cùng với các công trình phụ trợ kèm theo như: cụm cảng biển nước sâu, nhà máy nhiệt điện, nhà máy đóng tàu, xi măng, khu đô thị, hệ thống giáo dục từ nhà trẻ đến trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện đa khoa, khách sạn 5 sao và 400 nhà máy hạ du của thép.

Dự án nhà máy gang thép giai đoạn 1 sẽ có vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD (từ 7-2007 đến 2013) với công suất 12 triệu tấn/năm, sau đó phát triển thành 30 triệu tấn/năm. Nguồn vốn chủ yếu lấy từ các định chế tài chính, ngân hàng trên thế giới và một phần tự có của Tập đoàn Eminence cùng giá trị quyền sử dụng đất của tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn quặng sắt và than cốc sẽ được nhập khẩu. Sản phẩm chủ yếu là thép có chất lượng cao bao gồm: phôi thép, thép đặc chủng, thép tấm dùng trong công nghiệp, thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, thép mạ cùng các sản phẩm về thép... Sản phẩm chủ yếu để xuất khẩu ngoài một phần để tiêu dùng trong nước, không sản xuất thép cuộn để cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước.

Ngày 16-5, ông Nguyễn Văn Lai, Phó Giám đốc sở KH-ĐT Thanh Hóa cho biết, cho đến nay dự án khổng lồ này vẫn chỉ là ý tưởng. Dự án chưa được đăng ký và cấp phép đầu tư tại Thanh Hóa, cũng như chưa được Chính phủ thông qua.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Đình Thọ, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cho biết, Tập đoàn Eminence tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam chưa lâu và mới chính thức đặt vấn đề đầu tư dự án này cách đây 3 tháng.

Buổi thuyết trình vừa qua chỉ nhằm giới thiệu dự án, chứ chưa phải là chính thức công bố đầu tư. Mức vốn đầu tư 30 tỷ USD không phải là vốn của Tập đoàn Eminence đầu tư, mà tập đoàn này chỉ đóng vai trò “đầu tàu” để kêu gọi đầu tư. Theo ông Nguyễn Văn Lai, đến quý 3-2007, Tập đoàn Eminence mới trình dự án lên Sở KH-ĐT Thanh Hóa cũng như Bộ KH-ĐT xem xét.

TH.N. – H.Y.

Tin cùng chuyên mục