Khởi công cụm công nghiệp tàu thủy đầu tiên tại ĐBSCL

Có khả năng đóng tàu 7 vạn tấn

Có khả năng đóng tàu 7 vạn tấn
  • Tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20.000 lao động
Có khả năng đóng tàu 7 vạn tấn ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa) động thổ xây dựng Nhà máy đóng tàu Hậu Giang.

Sáng 30-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL… đến dự lễ khởi công xây dựng cụm công nghiệp tàu thủy và Nhà máy đóng tàu Hậu Giang, tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đây là cụm công nghiệp tàu thủy và nhà máy đóng tàu đầu tiên, lớn nhất tại ĐBSCL hiện nay (thứ 9 trên cả nước), do Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VINASHIN) làm chủ đầu tư.

Cụm công nghiệp tàu thủy và Nhà máy đóng tàu Hậu Giang nằm trong tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Riêng Nhà máy đóng tàu Hậu Giang có vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư 766 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 60ha, có khả năng đóng mới tàu trọng tải 30.000 tấn. Giai đoạn 2 nâng cấp và mở rộng với số vốn 350 tỷ đồng, đóng tàu có trọng tải 50.000-70.000 tấn. Cụm công ngiệp tàu thủy được xây dựng trên diện tích 290ha với số vốn 1.700 tỷ đồng. Nơi đây sẽ quần tụ nhiều nhà máy sản xuất trang thiết bị chuyên dụng cho các nhà máy đóng tàu khu vực ĐBSCL.

Theo tiến độ, thời gian để đưa vào sản xuất của nhà máy đóng tàu và cụm công nghiệp tàu thủy Hậu Giang là 4 năm (2007-2010). Ngay trong năm 2008, nhà máy sẽ đóng tàu 20.000 tấn.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp của cả nước, nhất là công nghiệp tàu thủy để vươn ra cạnh tranh với thế giới. Đối với tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL, dự án có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì tính chất quan trong của công trình, Thủ tướng yêu cầu quá trình triển khai phải đảm bảo quản lý tốt nguồn vốn, đúng tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn. Chủ đầu tư phải nhanh chóng xây dựng trường đào tạo nghề, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho cụm công nghiệp tàu thủy và nhà máy đóng tàu.

Bình Đại

Tin cùng chuyên mục