Hàng Trung Quốc tại thị trường Việt Nam

Bài 1: Loại nào cũng có!

Bài 1: Loại nào cũng có!

Những ngày vừa qua, khi dạo quanh các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn TPHCM, chúng tôi không khỏi giật mình, khi thấy nhiều mặt hàng tiêu dùng “Made in China” thống lĩnh thị trường gần như tuyệt đối.

  • Từ hàng công nghiệp

Hàng điện máy Trung Quốc tràn ngập các siêu thị. Ảnh: THÀNH TÂM

Hàng điện máy Trung Quốc tràn ngập các siêu thị. Ảnh: THÀNH TÂM

Cách đây khoảng 10 năm, muốn sở hữu một chiếc xe Honda hiệu Dream dù là lắp ráp trong nước, người tiêu dùng trong nước phải bỏ ra hơn 5 lượng vàng (giá vàng khoảng trên 5 triệu đồng/lượng). Thế nhưng, vài ba năm qua, khi xe gắn máy “Made in China” bắt đầu làm một cuộc độ bộ vào VN với khoảng vài chục nhãn hiệu xe khác nhau, giá bán cực “bèo”, từ 9 - 11 triệu đồng/chiếc, đã làm đảo lộn hoàn toàn thị trường xe gắn máy tại VN.

Khi nhu cầu sử dụng xe số dần bão hòa, các nhà sản xuất của TQ nhanh chóng chuyển sang xe tay ga dưới dạng chuyển nhượng công nghệ của các hãng nổi tiếng như Honda, Suzuki… với hàng chục dòng xe như E-chảy, Dylan, Stream, SCR110, Spacy…, nhanh chóng chia thị phần xe tay ga. Giá bán các loại xe này mặc dù không cao so với các dòng xe ngoại nhập chính hãng nhưng cũng không phải là rẻ, hiện dao động từ 29 đến 37 triệu đồng/chiếc, nhưng nhờ đáp ứng thị hiếu nên vẫn được số đông người tiêu dùng chọn mua cho dù độ bền của xe còn nhiều điều cần nói.

Trong lĩnh vực hàng điện tử, điện máy, từ tivi, tủ lạnh, máy phát điện, đèn tĩnh điện, quạt điện, chảo ăng-ten, đầu máy karaoke… hàng TQ không chỉ dừng lại ở mẫu mã phong phú và màu sắc đẹp mà giá bán cũng rất đa dạng, phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng. Chẳng hạn, tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim, máy ép nước trái cây của hãng Philips sản xuất tại Thái Lan có giá bán lên tới 730.000đ/cái, trong khi loại máy đa năng cùng nhãn hiệu (vừa ép nước vừa xay sinh tố) sản xuất tại TQ giá bán chỉ 300.000 - 330.000đ/cái.

  • Đến hàng nông sản thực phẩm

Nếu tại thời điểm tháng 10-2006, hàng nông sản thực phẩm có nguồn gốc từ TQ chiếm khoảng hơn 30% tổng lượng hàng về các chợ đầu mối của thành phố, thì chỉ sau 6 tháng con số này đã tăng tới xấp xỉ gần 40%...

Gừng Trung Quốc bán trên thị trường TPHCM. Ảnh: THÀNH TÂM

Gừng Trung Quốc bán trên thị trường TPHCM. Ảnh: THÀNH TÂM

Sau đợt nho đỏ, nho xanh quả to và ngọt, giá rẻ có nguồn gốc từ TQ giành được chỗ đứng tại thị trường VN vào những tháng cuối năm 2006, khiến cho các loại nho của Mỹ, Australia… lao đao, đến nay thị trường TPHCM lần lượt xuất hiện thêm nhiều nông phẩm. Mặt hàng đầu tiên có thể kể đến là gạo.

Dù nhiều năm qua gạo VN xuất khẩu đứng vào hàng nhì thế giới, nhưng khi các loại gạo có tên gọi “gạo Bắc Kinh”, “gạo thơm Đài Loan”… được tung vào dịp Tết Đinh Hợi vừa qua thì thị phần các loại gạo nổi tiếng trong nước như Dự Bắc, Tám Xoan, Tài Nguyên, chợ Đào… cũng lại thu hẹp. Mặc dù giá bán cao hơn khoảng 1.000 - 2.000đ/kg (tức 12.000 - 12.500đ/kg) so với gạo nổi tiếng trong nước, nhưng gạo TQ vẫn tìm được chỗ đứng của mình vì hình thức của hạt gạo bóng, đều.

Kế đến là đường, đậu các loại và rau, củ, quả như cải gồng, cà chua, bông cải trắng, bông cải xanh… Ở mặt hàng cà rốt, khoai tây nếu trước đây hàng TQ được đưa vào VN với số lượng ít thì hiện nay đã tăng lên gấp nhiều lần. Củ cà rốt, khoai tây, hành tây, hành tím bông cải… của TQ không chỉ xuất hiện tràn lan tại các chợ, các tỉnh trải dài từ Bắc vào Nam, mà nó đã có chỗ đứng tại các siêu thị Metro và hệ thống siêu thị Co.opMart…

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Khai thác và Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức lo ngại, số lượng và chủng loại hàng nông sản thực phẩm của TQ đưa về thành phố ngày càng nhiều. Tuy nhiên, khâu kiểm tra, kiểm soát chất lượng thì gần như bị bỏ ngỏ hoàn toàn, bởi lẽ khi xe tải vào chợ để đổ hàng thì đều đã có giấy kiểm nghiệm.

Trong khi đó, hàng trong nước phải chấp hành lấy mẫu hàng để kiểm tra dư lượng hóa chất là rất khắt khe. Điều này không công bằng. Theo đó, “Cùng một chủng loại hàng hóa như cà rốt nhưng hàng TQ lại để được rất lâu, còn hàng VN thì chỉ để được 2 ngày là phải “thanh lý” sớm. Câu hỏi đặt ra, họ đã dùng chất bảo quản như thế nào, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hay không?

Giải đáp những vấn đề này không khó, nhưng không hiểu sao, cho đến nay các cơ quan chức năng lại không vào cuộc để làm sáng tỏ” - bà Nguyễn Thanh Hà nói. 

THÚY HẢI

Tin cùng chuyên mục