(SGGP). – Theo Trung tâm Thông tin thương mại (Bộ Thương mại), nhu cầu một số mặt hàng rau xanh của Việt Nam, gồm bí đỏ, bí xanh, khoai, sung, trám tại thị trường Trung Quốc rất lớn, do đó, các doanh nghiệp có thể tranh thủ tăng lượng hàng xuất khẩu các mặt hàng này. Đáng chú ý, cà tím, bí xanh, các loại quả đậu của Việt Nam đang cạnh tranh rất mạnh với các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc và đứng vững được tại thị trường này.
Theo thống kê, lượng xuất khẩu các sản phẩm này đạt 30 -100 tấn/tuần và dự báo sẽ tiếp tục tăng đến cuối tháng 6. Hiện nay, Trung Quốc chưa thực sự mở cửa về mặt hàng nông sản nhập khẩu như cam kết khi trở thành thành viên WTO nên hàng rào thuế quan đối với hàng nông sản của các nước vẫn khá chặt chẽ, do vậy các doanh nghiệp và tư thương Việt Nam vẫn dè dặt khi xuất hàng vào Trung Quốc. Nếu vấn đề này được hai nước thỏa thuận tháo dỡ, dự báo hàng nông sản Việt Nam, trong đó có rau hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc, nhất là qua Móng Cái sẽ tăng gấp nhiều lần.
VIỆT LAN
|