Xây dựng mô hình chung cho xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch
SGGP:: Cập nhật ngày 27/06/2007 lúc 23:56'(GMT+7)

Tại hội nghị về nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại do Bộ Thương mại tổ chức, ngày 27-6, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cho biết: Hội nghị Trung ương tới đây sẽ bàn về mô hình bộ máy của Chính phủ.

Chính phủ đã họp và nhất trí mô hình sáp nhập Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp. Khi đó, Sở Thương mại và Sở Công nghiệp các địa phương cũng sáp nhập. Đương nhiên quyết định của Chính phủ chưa phải là cuối cùng vì còn phải trình Trung ương và Quốc hội, nhưng xu hướng bộ máy Nhà nước thay đổi theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đang là xu hướng chính.

Xu hướng đa ngành này sẽ tác động đến hoạt động thương mại: bên cạnh xúc tiến thương mại sẽ có thêm hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch. Vì vậy, rất khó ở 1 địa phương có 3 tổ chức cùng làm xúc tiến, tạo nên sự chồng chéo không cần thiết.

Theo Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, phải tính đến việc kết hợp 3 trung tâm này làm 1 và xây dựng 1 mô hình chung cho xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch nhằm tránh lãng phí, chồng chéo, tập trung được nguồn lực.

V.L.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Hàng loạt dự án chậm trễ vì chưa có quỹ nhà đất tái định cư   (27/06/2007,23:08)
Liên hợp quốc tiếp tục giúp Việt Nam phát triển kinh tế – xã hội   (27/06/2007,23:06)
Hàng không Lufthansa xác định Việt Nam là thị trường quan trọng   (27/06/2007,19:14)
Bãi bỏ quỹ bù giá khí đối với đạm Phú Mỹ  (27/06/2007,04:34)
Bài 3: “Trông giỏ, bỏ thóc”   (27/06/2007,04:06)
Kiểm soát giá thành, giá bán đối với những hàng hóa, dịch vụ quan trọng  (27/06/2007,04:01)
Tháng 6: giá cả hàng hóa tăng 0,85%   (26/06/2007,02:16)
Xuất khẩu 6 tháng 2007: Đã có 6 mặt hàng vượt “mốc 1 tỷ USD”   (26/06/2007,01:40)
Bài 2: “Gót Achilles” của người “khổng lồ”   (26/06/2007,01:39)
Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh   (25/06/2007,23:02)