Giá thép giảm sẽ giúp chi phí xây dựng giảm bớt phần nào. Ảnh: Mua bán thép xây dựng ở quận Tân Bình, TPHCM. Ảnh: THÀNH TÂM
Hôm qua (8-8), Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp báo để thông báo về các biện pháp thực hiện bình ổn giá. Theo ông Trương Chí Trung - Thứ trưởng Bộ Tài chính, với các biện pháp thuế, thanh tra, kiểm tra mà cơ quan này áp dụng thì giá cả nhiều mặt hàng quan trọng ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng sẽ phải giảm. Nếu ngược lại thì sẽ có các biện pháp quyết liệt hơn. Ông cho biết:
Trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,94% so với tháng 6 và tập trung vào các nhóm hàng như: hàng ăn và dịch vu ăn uống; và nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng. Như vậy, 7 tháng đầu năm chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 6,19%. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của việc tăng giá là: giá thị trường thế giới tăng; nhu cầu tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán; thiên tai, dịch bệnh diễn ra phức tạp; Nhà nước chủ động thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số vật tư đầu vào quan trọng của nền kinh tế (giá xăng, điện,...); tổng phương tiện thanh toán và tín dụng có xu hướng tăng nhanh hơn cùng kỳ...
Ông NGUYỄN VĂN SÁU, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng:
Đúng là trong các yếu tố tăng giá có chuyện tổng phương tiện thanh toán từ đầu năm đến nay tăng nhanh do nền kinh tế phát triển, vốn đầu tư nước ngoài tăng cao, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng,... Điều này đã khiến thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng tiền để mua ngoại tệ, kèm theo đó là yêu cầu tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phát hành tín phiếu để “hút” tiền lưu thông về. Song cũng vẫn khiến cho tổng phương tiện thanh toán cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh biện pháp giảm thuế thì cần phải đẩy mạnh phát hành trái phiếu, tín phiếu và Bộ Tài chính đã yêu cầu Kho bạc Nhà nước có các kế hoạch cho việc phát hành này. Mục đích là nhằm cho tổng thanh toán ở mức phù hợp và không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Một trong những giải pháp kiềm chế giá tiêu dùng, ngày 3-8 và 7-8, Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định tạm thời về giảm thuế nhiều mặt hàng. Cụ thể, giảm thuế 50% so với hiện hành đối với 7 nhóm hàng thiết yếu đang có thuế suất từ 5 đến 50% (gồm thịt trâu bò, thịt heo, thịt gia cầm, nguyên liệu sữa,...); giảm 50% thuế đối với nhóm thức ăn chăn nuôi đang có thuế suất từ 5 đến 10% (như: ngô hạt và ngô xay xát, bộ cá, bột thịt, thức ăn chăn nuôi,...); giảm 60% so với mức thuế hiện hành đối với phôi thép (5% xuống 2% ) và 20% đối với thép thành phẩm (từ 10% xuống 8%); giảm thuế tuyệt đối ô tô du lịch cũ nhập khẩu 5%;... Bên cạnh đó là cho giãn thời hạn nộp thuế VAT tăng từ 1 tháng lên 3 tháng đối với phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa, hóa chất cơ bản. * Thưa ông, trong các quyết định giảm thuế vừa qua của Bộ Tài chính đều cho biết đây chỉ là những giải pháp mang tính “tạm thời” để bình ổn giá. Thứ trưởng cho biết giải pháp tạm thời ở đây mang ý nghĩa gì? * Ông TRƯƠNG CHÍ TRUNG: Việc hạ thuế mang tính cấp tốc, tạm thời nhằm giải quyết ngay nguồn cung cho thị trường hiện nay và để người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất biết rằng, chính sách thuế sẽ có những điều chỉnh để giải quyết các yêu cầu trong những tình hình cụ thể. Và, nếu các mục tiêu đã đạt rồi thì sẽ xử lý các mức thuế ở mức hợp lý hơn, cũng có thể sẽ không quay lại mức thuế trước đó. * Nhiều ý kiến cho rằng, thuế chỉ chiếm một phần nhỏ trong giá thành sản xuất. Thưa ông, liệu giảm thuế, giá có giảm và nếu hàng hóa vẫn không giảm thì sẽ có giải pháp gì?
* Sau khi giảm thuế, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường như về lượng hàng hóa nhập khẩu, giá trong nước có giảm hay không... Trong trường hợp, thuế giảm mà giá hàng hóa không giảm, Bộ Tài chính có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm thuế. Tôi nghĩ, khi giảm thuế thì giá sẽ giảm bởi nhiều mặt hàng, thuế chiếm 20%-40% giá sản phẩm và nếu mức giảm thuế đến 50% thì nguồn cung nhiều, giá sẽ giảm. Khi triển khai đồng bộ các giải pháp về thuế và kiểm soát giá, tôi tin giá hàng hóa sẽ giảm.
Tăng cường kiểm tra giá các mặt hàng thiết yếu * Được biết, để bình ổn giá nhiều mặt hàng đầu vào quan trọng (như than, điện) sẽ lùi lộ trình tăng giá. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có những đoàn thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp để yêu cầu tiết kiệm chi phí, giảm giá cũng như xử lý vi phạm. Xin ông có thể cho biết rõ hơn những biện pháp này? * Ông NGUYỄN TIẾN THỎA, Cục trưởng Cục Quản lý giá: Thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, Bộ Tài chính đã bàn với Bộ Công thương về việc rà soát, kiểm tra cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ, tạm giữ ổn định giá dầu (như diezel, dầu hỏa, mazut); giữ ổn định giá bán điện, bán than cho 4 “hộ” tiêu dùng lớn (xi măng, giấy, phân bón, điện); làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giữ ổn định giá bưu chính và giảm giá cước thuê kênh khoảng 20%-25% trong quý III.
Bên cạnh đó, liên bộ (gồm Bộ Tài chính và Bộ Công thương) sẽ thành lập các đoàn kiểm tra ở trung ương, còn các tỉnh, thành phố sẽ thành lập các đoàn ở địa phương kiểm tra ngay giá thép, gas như Chỉ thị 18. Ngoài ra sẽ có thêm mặt hàng là giá sữa, các địa phương sẽ kiểm tra giá các loại dịch vụ như du lịch,... Trên cơ sở kiểm tra sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành và xử lý vi phạm. Dự kiến đến cuối tháng 8 đầu tháng 9 sẽ có kết quả và tôi nghĩ sẽ công khai các vi phạm. * Các đoàn thanh kiểm tra của liên bộ sẽ kiểm tra các mặt hàng thiết yếu trong đó có sữa. Nhưng, thưa ông, đây là mặt hàng Nhà nước không quản lý giá. Liệu việc thanh tra, kiểm tra có “ép” được giảm giá?
* Đúng là mặt hàng sữa Nhà nước không kiểm soát giá, nhưng thời gian vừa qua có nhiều dư luận cho rằng, đã có hiện tượng liên minh làm giá đối với mặt hàng này. Và, theo quy định của Pháp lệnh Giá, Luật Cạnh tranh cơ quan quản lý có quyền tiến hành kiểm tra. Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện có những hành vi này thì sẽ tiến hành xử phạt và yêu cầu doanh nghiệp phải có giá bán hợp lý hơn. * Dư luận đang có thông tin về việc giá xăng sắp giảm. Xin ông cho biết rõ hơn về thông tin này?
* Đúng là trong khoảng 10 ngày trở lại đây giá nhập xăng thế giới đã giảm và doanh nghiệp nhập khẩu đang có lãi. Tuy nhiên, việc giảm giá hay không còn phải đang cân nhắc vì khoảng tháng 3, 4, giá xăng thế giới tăng cao và nhiều doanh nghiệp đã phải chịu lỗ. Mặt khác, khu vực phía Nam hiện nay đang là mùa mưa, lượng tiêu thu xăng có bị hạn chế nên dẫn đến nhiều doanh nghiệp vẫn còn tồn xăng thời kỳ nhập khẩu giá cao. Vì vậy, việc giá xăng có giảm hay không còn cần phải tính toán kỹ.