“Tôi có hơn trăm triệu đồng nhưng giữa lúc thị trường chứng khoán ảm đạm, thị trường bất động sản đóng băng, giá vàng chập chờn không ổn định, giá đô la đứng im, lãi suất ngân hàng không hấp dẫn vì chẳng theo kịp nhịp tăng giá tiêu dùng… thì tôi nên đầu tư vào đâu để sinh lợi nhiều nhất?”- Đó là câu hỏi của một nhà đầu tư không chuyên gọi điện hỏi chúng tôi. Và chắc chắn rằng đó cũng là vấn đề mà rất nhiều người đang chờ câu trả lời…
Đất hay chứng khoán
“Đầu năm, thấy nhiều người trúng chứng khoán phát ham, tôi vét hết tiền dành dụm trong ngân hàng ra tham gia, qua vài tháng, tôi kiếm được khoảng tiền lãi trên 30%, so với tiền lãi ngân hàng thì chứng khoán có tốc độ sinh lời gấp vài chục lần. Nhưng nay thị trường chứng khoán lúc trồi lúc sụt, cộng với nhiều nguồn dự báo chẳng mấy lạc quan nên tôi phải cầm vốn, chẳng dám đầu tư nữa” - anh Nguyễn Văn Thành (quận 10, TPHCM) tâm sự.
Cô Phạm Thị Kiều (nhà ở Bình Thạnh, TPHCM) “thức thời” hơn. Nhiều năm trước cô ăn nên làm ra là nhờ kinh doanh theo kiểu đầu tư mua đất chờ sốt giá rồi bán nhưng đến lúc chứng khoán nóng bỏng, dù không hiểu mô-tê gì, cô vẫn chuyển sang mua chứng khoán. Sau khi trúng được vài lần thì nay cô đang ôm vài ngàn cổ phiếu trong tay, nếu so với giá vốn ban đầu thì không lỗ nhưng cô đang chờ bán cổ phiếu để trở lại kinh doanh đất như trước đây.
Còn anh Phạm Văn Thanh (một “cò” đất ở quận 8) thì cho rằng, chính vì thị trường chứng khoán ảm đạm khiến cho thị trường nhà đất cũng… lặng thinh. Vì thế, anh cho biết, cái khao khát dành dụm một ít tiền rồi vay thêm ngân hàng để mua miếng đất chờ lên giá bán kiếm lời như trước đây, khó có thể thực hiện được trong thời điểm này.
Bởi lẽ thị trường nhà đất im lìm, “ngâm vốn” lâu thì không cầm cự nổi với lãi suất ngân hàng. Anh kể, nhiều đại gia trước đây gom đất dự án đầu cơ nhưng nay rất ít người mua nên phải chờ, vì thế, theo anh, nếu có tiền nhàn rỗi thì đầu tư đất lâu dài sẽ có lời (tuy không nhiều như trước) còn dùng tiền vay mà đầu tư thì… thua chắc.
Tuy nhiên, anh Huỳnh Tấn Lộc, chuyên gia chứng khoán, lại khẳng định: “Thị trường chứng khoán vẫn còn hấp dẫn”. Anh lý giải, món nào chơi có lãi nhiều thì phải chịu rủi ro cao, đó là quy luật tất yếu của thị trường. Sau đợt điều chỉnh giá này, giá cổ phiếu sẽ đi vào quỹ đạo và phát triển ổn định. Nghĩa là chấm dứt thời chơi chứng khoán theo kiểu chụp giật, chơi theo kiểu xổ số và buộc người chơi phải có kiến thức, biết nghiên cứu thị trường. Theo anh, cái hay của chứng khoán là không chỉ sinh lời từ việc mua, bán cổ phiếu mà nếu có tiền nhàn rỗi, có kiến thức thì người đầu tư có thể kiếm lời từ việc chia cổ tức.
“Ăn chắc mặc bền”
Gởi tiền tiết kiệm là kiểu tích lũy truyền thống trong giới cán bộ công chức, thế nhưng khi các cơ quan chức năng công bố chỉ số tăng giá tiêu dùng của cả năm có thể lên đến 8,4% thì nhiều người lật lại vấn đề, giá tiêu dùng tăng cao hơn lãi suất tiết kiệm thì liệu gửi tiền ngân hàng có còn lời không? Theo PGS-TS Trần Ngọc Thơ, “chắc chắn người gửi tiền bị thiệt”, và đơn giản như chuyên gia chứng khoán Huỳnh Tấn Lộc đã nói đó là khả năng chấp nhận mức độ rủi ro, muốn lời nhiều thì phải chấp nhận rủi ro cao (như đầu tư chứng khoán) còn kênh tiết kiệm là kênh có tỉ lệ rủi ro thấp nhất nên lời cũng… thấp.
Nhưng theo phân tích của một lãnh đạo ngân hàng tại TPHCM, không thể so sánh tiền lãi giữa đầu tư chứng khoán với lãi suất tiết kiệm, vì đầu tư chứng khoán là hoạt động kinh doanh, người kinh doanh phải có kiến thức chuyên môn, trong đó có cả trí tuệ, chất xám nữa nên có thể sinh lợi cao, còn lãi suất tiết kiệm là tiền sinh lời tự nhiên. Tuy nhiên, theo lời khuyên của vị lãnh đạo này, so giữa gởi tiết kiệm bằng tiền đồng VN với USD thì gửi bằng tiền đồng VN có lợi hơn. Bởi ngoài việc lãi suất tiền đồng cao hơn lãi suất USD thì gởi tiền đồng còn được Nhà nước bảo hộ về rủi ro tỉ giá.
Hơi “lập dị” một chút, anh Trần Văn Hưởng, một công chức nhà nước, lại chọn kiểu kinh doanh vàng. Sau khi thấy giá vàng giảm, anh rút tiền gởi ngân hàng về mua thử, vài tuần sau giá tăng, thấy có lời, anh bán rồi lại chờ giá giảm mua vào. Cứ thế anh “ăn ké” tiền lời từ biến động thị trường. Anh kể, gần đây, theo dõi sau một chu kỳ biến động, tỷ giá biến động của vàng từ khoảng 12 triệu đồng/lượng đến 13 triệu đồng/lượng nên anh ấn định cứ hễ giá giảm dưới 12 triệu là anh mua vào và trên 13 triệu lại bán ra. Anh cho biết, kinh doanh vậy mà tính sơ qua lãi thu được cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng.
Điều đó đúng với nhận định của các nhà phân tích thị trường cũng như các chuyên gia về vàng: kinh doanh và đầu tư vàng vẫn hấp dẫn. Lý do họ đưa ra khá thuyết phục là thị trường chứng khoán vẫn chưa lạc quan lắm và muốn tham gia, người đầu tư phải đầu tư cả kiến thức và cất công tìm hiểu thông tin, còn đầu tư vàng lại dễ dàng kiếm lợi từ biến động thị trường. Hơn nữa, trong 2 năm qua, giá vàng đã tăng gần 25%, mức lợi nhuận không thua kém so với mua bán chứng khoán.
Hàn Ni