Nuôi sò huyết giống Trung Quốc, nhiều người trắng tay

Hai năm gần đây, nhiều cư dân ở vùng ven biển Bến Tre chuyển sang nuôi sò huyết giống nhập từ Trung Quốc vì giống dễ mua, giá cả rẻ hơn so với sò giống nội địa. Tại xã biển Thạnh Hải và Thạnh Phong (huyện Thạnh Phú), nơi có khoảng 100 ha mặt nước nuôi sò với trên 100 hộ nuôi, hầu hết người nuôi sò giống Trung Quốc đều bị chết khi sò mới lớn bằng đầu ngón tay út! Chị Nguyễn Thị Hà ở ấp Thạnh Hưng B (Thạnh Hải) cho biết, sò nuôi tại đây bắt đầu chết hàng loạt vào thời điểm sau tết, nhiều hộ trắng tay, thiệt hại hàng chục triệu đồng chỉ sau 5 tháng thả nuôi!

Theo nhận định ban đầu, có thể sò huyết giống Trung Quốc bị “sốc nước” vì vùng nuôi gần sát biển, nơi nước có độ mặn trên 15‰ (phần ngàn). Sở Thủy sản Bến Tre đã lấy mẫu để phân tích và khuyến cáo bà con không tiếp tục thả nuôi sò giống Trung Quốc khi chưa có kết luận chính thức.

P.L.H.H.

Tin cùng chuyên mục