“Đùng một cái”, doanh nghiệp ngắc ngứ vì thuế!

Ông Trần Đăng Tường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiên Nam, ngay khi gặp mặt đã bức xúc nói ngay với chúng tôi: “Tại sao vì cái sai của cơ quan quản lý, mà đẩy doanh nghiệp (DN) vào tình thế khó khăn”.

Chẳng là, vào cuối năm 2005, Công ty TNHH Thiên Nam triển khai dự án đầu tư nhà máy sản xuất sợi tại Khu công nghiệp Đồng An (Thuận An-Bình Dương). Trước đó, vào năm 2000, Công ty TNHH Thiên Nam đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; đến ngày 10-1-2003, tiếp tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho dự án đầu tư mở rộng sản xuất sợi.

Sau đó, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2004/NĐ-CP (ngày 6-8-2004) sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 164/2003/NĐ-CP (ngày 22-12-2003), trong đó có bổ sung thêm khoản 13 - Điều 36. Điều khoản bổ sung này quy định: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất được miễn thuế 3 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo”.

Ngày 9-8-2005, Công ty Thiên Nam đã có công văn gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi rõ, như vậy trường hợp của công ty có được miễn, giảm thuế như quy định trên không. Ngay sau đó, ngày 24-8-2005, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn trả lời cụ thể: Thiên Nam đã bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất và kinh doanh, có lãi trong năm 2002, vì thế công ty còn được hưởng ưu đãi đối với hoạt động sản xuất trong thời gian còn lại là được áp dụng thuế suất 15% từ năm 2004 đến hết năm 2013; được tiếp tục miễn thuế năm 2004 và giảm 50% thuế thu nhập DN trong 7 năm tiếp theo. Riêng năm 2003, công ty được miễn thuế thu nhập DN theo giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, đến ngày 20-3-2008, cơ quan thuế và Công ty Thiên Nam đã có buổi làm việc rà soát lại các ưu đãi Thuế Thu nhập DN, và đùng một cái, đại diện Cục Thuế Bình Dương đã điều chỉnh lại thuế suất thuế thu nhập DN của công ty từ 15% lên 20%.

Do vậy, ngày 24-3-2008, ông Trần Đăng Tường, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Nam đã có văn bản đề nghị xem xét lại trường hợp này, đặc biệt trong điều kiện ngành dệt may hiện nay rất khó khăn, nguyên liệu đầu vào tăng, sản phẩm của công ty dành đến 50% sản lượng cho xuất khẩu...

Sau đó, ngày 26-3-2008, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có 2 công văn trả lời, một khẳng định Thiên Nam được giảm 50% thuế thu nhập DN trong 7 năm tiếp theo kể từ năm 2002 và thuế suất tính thuế thu nhập DN là 20%; công văn kia thông báo số thuế phát sinh năm 2007 của Thiên Nam tăng thêm do tính lại là 294.112.065 đồng. Cục Thuế yêu cầu công ty phải kê khai nộp ngay số thuế trên, nếu không sẽ tiến hành xử lý theo quy định hiện hành.

Nói với chúng tôi, ông Trần Đăng Tường cho biết, việc xác định mức thuế năm 2005 của Cục Thuế sai là do cơ quan quản lý nhà nước, nếu đến nay điều chỉnh thì phải bàn với DN để đưa ra lộ trình nộp thuế cụ thể. Do xác định mức thuế 15%, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã tính đúng, tính đủ vào giá thành sản phẩm khi bán hàng cho khách trong năm rồi, nay điều chỉnh tăng làm cho DN bị thiệt.

Và để giúp DN bớt khó khăn, vì những tắc trách từ phía mình, Cục Thuế Bình Dương nên cho DN tính toán và cam kết nộp theo lộ trình, để làm sao hạch toán vào giá thành sản phẩm hợp lý, khách hàng có thể chấp nhận được và DN không bị lỗ lã.

Rõ ràng, cách hành xử lạnh lùng của cơ quan nhà nước như vậy khiến DN cảm thấy không an tâm, môi trường đầu tư không an toàn, đó là điều mất mát lớn nhất.


VĂN MINH HOA

Tin cùng chuyên mục