Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa kết thúc hôm qua, 10-4, một nội dung quan trọng được xem xét là đề xuất của Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xuống còn mức 7%. PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên về vấn đề này.
* PV: Thưa Phó Chủ tịch, như vậy là Ủy ban Kinh tế QH đã nhất trí với đề xuất của Chính phủ trình QH điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2008 xuống còn 6,5% - 7%?
* Tại kỳ họp QH tới đây, nếu QH chấp thuận điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội nói chung và GDP nói riêng như đề xuất thì có lẽ là lần đầu tiên QH thực hiện việc này. Điều chỉnh là cần thiết, nhưng vì sao lại xuống mức 7% thì cần làm rõ cơ sở cụ thể.
Rất dễ thấy những ảnh hưởng trực tiếp của lạm phát tới đời sống nhân dân, nhưng tăng trưởng kinh tế cũng liên quan mật thiết đến việc làm, đời sống của dân. Nếu để tăng trưởng tụt quá thấp thì việc làm bị mất đi nhiều, thu nhập và đời sống của nhân dân cũng sẽ gặp khó khăn, như thế cũng không đạt yêu cầu.
* Trong “gói giải pháp” của Chính phủ, Phó Chủ tịch đặc biệt quan tâm đến giải pháp nào?
* Có những giải pháp Chính phủ đưa ra mạnh mẽ và mới, cũng có giải pháp không mới, đã được đề cập từ lâu, chẳng hạn như không đầu tư dàn trải, tập trung vốn cho dự án có hiệu quả, sớm đưa vào sử dụng. Vấn đề là Chính phủ cần phải thực hiện kiên quyết, triệt để và mạnh mẽ hơn; khi không đạt yêu cầu phải thể hiện thái độ dứt khoát, đến mức xử lý thì xử lý nghiêm.
Hay như giảm bội chi ngân sách cũng là việc được nêu từ lâu, nay Chính phủ đưa ra biện pháp cắt giảm 10% chi tiêu công. Kiên quyết tiết kiệm chi là đúng đắn và cần thiết.
* Các tập đoàn kinh tế Nhà nước hiện chiếm tới 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhưng lại đang “đóng góp” rất lớn vào tỷ lệ nhập siêu kỷ lục (dự báo tới trên 20 tỷ USD trong năm 2008) và đã có ý kiến cảnh báo về tình trạng đầu tư tràn lan ngoài “lãnh địa” của họ. Tới đây, QH có chương trình giám sát nào về hoạt động của các tập đoàn kinh tế hay không?
* Mục tiêu chung hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế. Các DN nói chung, trong đó nòng cốt là các tập đoàn kinh tế, phải chung tay góp sức cùng Chính phủ trong công cuộc này, họ cũng được hưởng thuận lợi rất lớn khi nền kinh tế ổn định. Còn về đầu tư, quy định hiện nay về tỷ lệ không đầu tư quá 30% sang lĩnh vực khác là xác đáng.
Đúng là đã có hiện tượng một số tập đoàn đầu tư nhiều vào các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực chính của mình như vào bất động sản, tài chính… QH đã và vẫn đang tiến hành chương trình giám sát các lĩnh vực quan trọng. Chẳng hạn tới đây sẽ thực hiện giám sát hoạt động của Tập đoàn Điện lực VN.
* Cảm ơn Phó Chủ tịch
PHƯƠNG ANH thực hiện