Giá nhiều mặt hàng đang có dấu hiệu chựng lại hoặc giảm nhẹ. Đây là nhận xét chung của đại diện nhiều siêu thị và tiểu thương tại TPHCM. Nguyên nhân chính là do Chính phủ triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế giá, khiến sức mua trong tuần qua tiếp tục giảm mạnh, gây áp lực lên giá bán.
Mua sắm tại chợ đêm Kỳ Hòa. Ảnh: THÀNH TÂM
Giá nhiều loại thực phẩm tươi sống có dấu hiệu chựng lại từ giữa tuần qua, sau một thời gian tăng liên tục. Ngày 14-4, giá nhiều mặt hàng còn có xu hướng giảm.
Tại chợ đầu mối thịt heo Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), vào đầu giờ họp chợ giá bán sỉ heo mảnh loại I đứng ở mức 55.000 đồng/kg, nhưng đến cuối giờ họp chợ đã rớt mạnh xuống chỉ còn 45.000 đồng/kg.
Nguồn tin từ các thương lái tại chợ Phạm Văn Hai cho biết, do sợ bị ảnh hưởng dịch heo tai xanh nên nguồn heo từ các tỉnh đổ về TPHCM tăng, kéo theo giá heo hơi có xu hướng giảm mạnh. Tuy vậy, theo ghi nhận của PV, giá bán lẻ tại các chợ vẫn còn đứng ở mức rất cao, chưa giảm tương ứng so với giá sỉ.
Giá thịt gà bán lẻ tại các chợ cũng đang có dấu hiệu giảm bình quân từ 2.000-4.000 đồng/kg.
Ở mặt hàng thủy hải sản, cá đồng và rau củ quả các loại cũng đã giảm nhẹ, mức giảm bình quân từ 1.000-2.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương cho biết, mặc dù giá giảm nhưng mức giá như hiện nay vẫn còn rất cao so với thu nhập chung của nhiều người. Giá nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cũng bắt đầu giảm nhẹ: giá gạo đặc sản giảm 500 đồng/kg, đứng ở mức bình quân 10.000-10.500 đồng/kg; đậu nành 19.000-21.000 đồng/kg…
Thống kê của Saigon Co.op cho thấy, trong tuần qua, số lượng các đơn hàng buộc phải tăng giá ở các nhóm hàng đã giảm mạnh so với trung tuần tháng 3-2008.
Theo phân tích của đại diện Saigon Co.op, giá nhiều mặt hàng chựng lại, ngoài nguyên nhân Chính phủ đang ráo riết thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp kiềm giá, còn do sức mua trên thị trường đang giảm mạnh, buộc các nhà sản xuất và phân phối phải xem lại giá bán.
Trong bối cảnh giá hàng hóa đã tăng rất cao so với mức thu nhập bình quân của nhiều gia đình thì phương án tối ưu là người tiêu dùng buộc phải “thắt lưng buộc bụng”. Lượng khách đến với siêu thị không giảm, nhưng sức mua đã giảm rất mạnh so với cùng kỳ.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, trong tháng 3 vừa qua, sức mua tại hệ thống Co.opMart đã giảm tới 13% so với cùng kỳ.
Tương tự, hệ thống siêu thị BigC cũng chấp nhận giảm lãi để kích cầu, với mức cam kết bán giá thấp hơn từ 5%-10% trên giá bao bì của hơn 1.000 mặt hàng thực phẩm khô và hóa mỹ phẩm. BigC cũng giảm lãi từ 1,5%-2% tùy theo chủng loại nhóm hàng. Các siêu thị khác cũng đang cắt giảm tất cả các chi phí, kể cả chi phí marketing, quảng cáo để hạ giá bán.
HẢI HÀ