Đợt nóng đầu hè của miền Bắc đã đưa nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận tăng cao (35 oC). Cùng với những thông tin về thiếu điện trong hè đã khiến người dân Hà Nội trong những ngày gần đây đổ đi mua máy phát điện.
Sợ cắt điện luân phiên
|
| Người tiêu dùng chọn mua máy phát điện |
Theo phân bổ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hà Nội phải cắt giảm 1,2 triệu kWh/ngày. Do đó dù mới đầu hè, thời tiết chưa thực sự nóng bức nhưng người dân Hà Nội đã phải sống trong những ngày không có điện. Đây là nguyên nhân chính làm thị trường máy phát điện nóng lên.
Mới 8g sáng, tại những cửa hàng bán máy phát điện trên đường Bà Triệu, khách liên tục ra vào hỏi mua máy. Các cửa hàng điện máy đã chuẩn bị hàng sẵn sàng cho một “mùa” cắt điện. Không chỉ ở phố Bà Triệu, các khu vực bán máy phát điện như chợ Hòa Bình, phố Huế, Trần Duy Hưng… cũng tấp nập người mua bán.
Anh Hòa, một chủ cửa hàng bán máy phát điện ở chợ Hòa Bình, cho biết: “Trong vòng nửa tháng lại đây lượng khách mua máy phát điện tăng gấp 3 lần. Khách hàng hầu hết là các cá nhân, gia đình”. Mỗi ngày cửa hàng anh Hòa bán được hơn 30 máy.
Chị Võ Thu Hà (ở Cầu Giấy) giải thích việc đi mua máy phát điện: “Hè năm trước tôi đã muốn mua máy phát điện về để dùng. Nhưng lúc đó các cửa hàng đều “cháy” máy và giá đắt nên bây giờ phải mua”.
Ngoài các gia đình ở Hà Nội, hàng loạt gia đình ở những tỉnh lân cận cũng đổ về các phố điện máy ở thủ đô để mua máy. Anh Nguyễn Văn Phan (Văn Giang, Hưng Yên) vừa buộc chiếc máy phát điện mới mua lên xe máy vừa nói: “Nhà tôi một tuần mất điện vài ngày, từ sáng tới tối mịt. Cháu gái nhà tôi năm nay lại thi đại học nên cắn răng sắm chiếc máy phát điện này”. Sự lựa chọn của các khách hàng ngoại tỉnh đa phần là những loại máy Trung Quốc, có giá bán vừa phải.
Rục rịch tăng giá
Hiện nay, thị trường máy phát điện rất phong phú về chủng loại, xuất xứ. Các nhãn hàng nổi tiếng như: Elemax, Honda, Yamaha… luôn được quan tâm vì là dòng máy nhỏ gọn, cách âm tốt và tốn ít nguyên liệu. Nhưng giá của những loại máy nhập ngoại này tương đối cao, từ 8 đến 20 triệu đồng.
Máy phát điện từ Trung Quốc có giá chỉ bằng 1/3 máy cùng loại của Nhật, Mỹ… dao động từ 1,8 đến 6 triệu đồng. Tuy nhiên, máy hoạt động khá ồn, cồng kềnh và nguồn điện không ổn định.
Khách hàng mua máy tăng lên, giá của các loại máy phát điện cũng đã tăng trung bình từ 300.000 đến 500.000đ/máy. Giới kinh doanh giải thích việc tăng giá do những chi phí phụ tăng lên (?) nhưng chắc chắn rằng mùa hè năm nay sẽ không có chuyện “cháy” máy như mùa hè năm trước vì các doanh nghiệp và các cửa hàng đã chuẩn bị một lượng hàng lớn để phục vụ thị trường trong “mùa” mất điện.
Hoài Lam |