Nhằm thực hiện kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM đã yêu cầu các sở- ngành, quận- huyện tự rà soát cắt giảm các dự án kém hiệu quả, đọng vốn quá lâu; dự án chậm triển khai; dự án đã ghi vốn nhưng xét thấy chưa cấp thiết; dự án có thiết kế ban đầu không còn phù hợp và giá trị đầu tư tăng…
Đến nay, 47 đơn vị trên địa bàn TP đã có báo cáo nhưng chỉ tự cắt giảm được 1% tổng số dự án. Nhiều quận- huyện cho rằng, việc cắt giảm này rất khó vì… các dự án đã được HĐND cùng cấp thông qua, chuẩn bị triển khai hoặc triển khai một phần.
Tại công văn báo cáo UBND TP, Sở KHĐT cho rằng, để không tăng ngân sách đầu tư cho các dự án trước tốc độ trượt giá như hiện nay, các đơn vị phải cắt giảm khoảng 10% trong tổng số hơn 1.500 dự án. Nếu các đơn vị không tự cắt giảm thì Sở KHĐT kiến nghị sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm những dự án chưa “động”, còn nằm trên giấy, những dự án không hiệu quả, dự án chuyển tiếp.
H.H.N |