Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã có ý kiến chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc ngày 20-4 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh năm 2007 và đầu năm 2008.
Đồng chí Trương Tấn Sang đã đánh giá cao sự chỉ đạo kiên quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và các ngành chức năng trên địa bàn đã chủ động thực hiện chức trách của mình; triển khai các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn tình hình “nóng” lên trong việc quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh và tiêu thụ than trái phép; đồng thời phân tích tình hình, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, biện pháp xử lý trước mắt và lâu dài, nhằm lập lại trật tự trong quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh và tiêu thụ than ở Quảng Ninh. Bất cứ tổ chức, cá nhân nào vi phạm luật pháp về vận chuyển, khai thác, tiêu thụ than đều phải bị xử lý nghiêm, đảm bảo chiến lược an ninh năng lượng của đất nước, trong đó có tài nguyên than.
Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục kiểm tra, rà soát lại tình hình thực tế tại địa phương, trên cơ sở đó báo cáo Chính phủ để sớm giải quyết một số vấn đề như: Đối với quy mô các mỏ giao cho các công ty, những nơi quá lớn thì điều chỉnh lại, còn quá nhỏ thì mở ra, nhằm mục đích vừa khai thác vừa kiểm soát được tình hình. TKV phải rà soát lại những chỗ tận thu than tại các mỏ, thanh lý hợp đồng đối với các đơn vị không phù hợp. Việc xuất khẩu tiểu ngạch phải xem xét, điều chỉnh lại, vì đây là tài nguyên không tái tạo. Tập đoàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hộ được ưu tiên, ưu đãi trong lĩnh vực này, tránh gây thất thoát tài sản của Nhà nước; khuyến khích các đơn vị làm thêm nhiều nhà máy để chuyển từ than sang điện, cung cấp nguồn điện năng cho quốc gia.
Theo báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng: Từ tháng 1 đến 17-4, tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân, xử lý 382 điểm lò, bến bãi khai thác và thu gom than trái phép; tạm giữ trên 600 ô tô, 10 tàu, 9 máy xúc, 11 máy bơm; thu trên 50.000 tấn than, trị giá tài sản trên 20 tỷ đồng; bắt giữ, xử lý 646 vụ, với 651 đối tượng. Đặc biệt, từ ngày 8-4 đến 20-4, tại khu vực cửa khẩu Vạn Gia (thị xã Móng Cái), lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ 104 tàu với 10 vạn tấn than đang trên đường vận chuyển trái phép qua biên giới.
(TTXVN) |