Vụ Chính sách thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường, Bộ Tài chính sẽ trích ngân sách bù lỗ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu khoảng 10.000 tỷ đồng và bù trực tiếp cho các doanh nghiệp thuộc dạng chính sách xã hội khoảng 2.000 tỷ đồng.
Hiện Liên bộ Công thương - Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp bình ổn giá xăng dầu, đảm bảo nguồn cung trước tình hình giá xăng thế giới đã vượt mốc 120 USD/thùng và giá dầu tăng hơn 148 USD/thùng. Doanh nghiệp kinh doanh xăng đang lỗ từ 500 – 600 đồng/lít xăng và 1.000 đồng/lít dầu. Theo đó, bình quân mỗi tháng doanh nghiệp sẽ lỗ khoảng 1.000 tỷ đồng.
Được biết, ngoài việc tiếp tục giữ mức thuế 0%, Bộ Tài chính sẽ tạm ứng cấp bù lỗ theo kế hoạch hàng tháng cho doanh nghiệp 95% số vốn cần để nhập khẩu, thay vì cấp sau khi đã hạch toán số lỗ phát sinh và bù nốt số còn lại sau khi có quyết toán của Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, Liên bộ Công Thương - Tài chính còn đề nghị các ngân hàng thương mại tiếp tục cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu vay đủ vốn, kể cả khi phương án kinh doanh bị lỗ. Mặt khác, Bộ Tài chính cũng xem xét cấp cho doanh nghiệp một khoản vào quỹ bình ổn giá để khi giá xăng thế giới tăng cao thì các doanh nghiệp vẫn có vốn để quay vòng.
TTXVN