/kinhte/2008/4/150572/° Huế: Người dân trả lại gạo lỡ mua giá cao
° Nha Trang: Sinh viên “hỏa tốc”... trữ mì tôm
TPHCM: Giảm mạnh
Sáng nay, 28-4, người dân đi mua gạo tại các cửa hàng, đại lý trên địa bàn TPHCM giảm hẳn nhưng lại tăng mạnh tại các siêu thị.
Cụ thể, giá bán tất cả các loại gạo tại phần lớn cửa hàng đã giảm xuống dưới mức 20.000đ/kg, tuy nhiên, vẫn còn cao hơn mức giá ngày 26-4 khoảng 3.000đ-4.000đ/kg.
|
|
Sản phẩm của Maseco được người tiêu Các doanh nghiệp đang khẩn trương tung gạo ra bán để bình ổn thị trường tại Cần Thơ. Ảnh: Đình Tuyển |
Tại Co.opMart Nguyễn Kiệm, lượng gạo bày bán đầy ắp, gạo trắng thường giá 61.500đ/bịch 5kg được bán khá chạy. Sau thông tin trấn an từ các phương tiện truyền thông, đến sáng nay, người dân đã an tâm, không đổ xô đi mua gạo như ngày trước.
Chị Nguyễn Thị Yến, ngụ tại đường số 105D/11/5 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, cho biết: “Tôi chỉ mua 5kg, mua vừa đủ ăn thôi”. Không riêng chị Yến, hầu hết khách hàng tại hệ thống Co.opMart sáng nay đều chọn mua 5 đến 10kg, không tranh giành mua nhiều như những ngày trước.
Tính đến 11g trưa nay, 28-4, giá gạo tại chợ nông sản Trần Chánh Chiếu đã giảm mạnh 8.000đ/ kg, cụ thể: Thơm Thái từ 25.000đ/kg giảm còn 17.000đ/ký, các loại gạo thường từ 16.000đ/kg giảm còn 13.000đ/kg.
Theo ông Nguyễn Chí Trung, Phó ban Quản lý chợ nông sản Trần Chánh Chiếu, giá gạo sẽ còn có xu hướng giảm mạnh vào chiều nay.
Sáng nay, lực lượng kiểm tra liên ngành của thành phố và các quận, huyện đã đi kiểm tra, đôn đốc tiểu thương niêm yết giá, đảm bảo công tác bình ổn thị trường, xử lý các cửa hàng, đại lý bán gạo có dấu hiệu đầu cơ, tăng giá. Tại chợ Trần Chánh Chiếu, nhiều chủ vựa vẫn không niêm yết giá, các cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý.
TP Huế: Người dân trả gạo lại cho đại lý (!)
|
|
Vận chuyển gạo khách hàng trả lại vào kho (Ảnh chụp lúc 8g15 sáng nay, 28-4, tại đại lý phân phối gạo 182 đường Hùng Vương, TP Huế) |
Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý ngay hành vi găm hàng, đầu cơ gạo, sáng nay, 28-4, nhiều người dân tại TP Huế mang gạo đã mua với giá cao chiều hôm qua trả lại các đại lý.
Anh Nguyễn Văn Dũng, chủ đại lý gạo lớn nhất nằm trên đường Hùng Vương, TP Huế, cho biết: Số lượng gạo mà đại lý chúng tôi nhận lại từ lúc 7g đến 9g sáng nay đã lên đến hơn 5 tấn”.
ĐBSCL: Nơi ổn định, nơi còn “nhảy múa”
Sáng ngày 28-4, ông Nguyễn Như Thủy – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng – cho biết khi ngành chức năng tiến hành kiểm tra thì một số nơi trong tỉnh giá gạo dài thường đã giảm từ 15.000đ/kg xuống 11.000đ/kg và gạo Tài nguyên giảm 5.000đ/kg, hiện ở mức 13.000đ/kg.
Tuy nhiên, qua khảo sát của chúng tôi, đến sáng nay, giá gạo ở một số điểm bán lẻ vẫn tiếp tục “nhảy múa”. Gạo dài thường ở các chợ trong nội ô TP Sóc Trăng vẫn đang dao động từ 12.500 – 13.000đ/kg, gạo Tài nguyên và gạo thơm từ 17.000 – 18.000đ/kg.
Sáng nay, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tiếp tục kết hợp với cảnh sát kinh tế đi kiểm tra các điểm bán gạo trên địa bàn TP Sóc Trăng và các huyện lân cận để tìm cách bình ổn lại giá gạo, yêu cầu tiểu thương thực hiện niêm yết công khai giá của từng loại gạo để người dân an tâm.
Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, giá thật của gạo dài thường trên thị trường hiện nay dao động từ 8.500 – 9.000đ/kg, gạo Tài nguyên và các loại gạo thơm cũng chỉ dao động từ 10.000 – 12.000đ/kg.
|
Nha Trang: Sinh viên “hỏa tốc”… trữ mì tôm
Trước tình hình biến động giá gạo, nhiều sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Nha Trang đã hỏa tốc đổ xô đi mua… mì tôm để trữ. Rất may trong thời gian này không có sốt giá mì tôm. | Ông Châu Thanh Liêm – Giám đốc Công ty cổ phần Gạo chất lượng cao Ngã Năm (Sóc Trăng) – cho biết, hiện nay cửa hàng bán lẻ của công ty bán gạo dài thường đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho người dân chỉ có 8.500đ/kg. Do có giá “chuẩn” này nên tiểu thương ở khu vực chợ thị trấn Ngã Năm (Ngã Năm, Sóc Trăng) và các xã lân cận không dám tự ý nâng giá nên thị trường lúa gạo ở khu vực này tương đối ổn định.
Trong khi đó, tại Bạc Liêu, ông Đồng Văn Út – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh – cho biết, đã cử cán bộ đi nắm lại tình hình thực tế để làm văn bản kiến nghị UBND tỉnh Bạc Liêu hướng xử lý những doanh nghiệp và các tiểu thương cố tình ghim hàng để tạo nên tình trạng khan hiếm gạo giả tạo.
Ông Lương Ngọc Lân – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu khẳng định tỉnh này không bao giờ thiếu lúa gạo. Hiện nay Bạc Liêu vẫn còn khoảng 6.000ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch.
Ở Cà Mau, sáng nay, giá gạo vẫn tiếp tục tăng cao. Ông Nguyễn Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết gạo dài thường từ 9.000 – 10.000đ/kg đã tăng lên 15.000 – 16.000đ/kg và gạo thơm, gạo Tài nguyên đã vượt qua ngưỡng 20.000đ/kg.
Ông Tuấn cho biết: “Để giúp thị trường bình ổn lại giá gạo và tránh tình trạng đầu cơ, dự trữ gạo để tạo khan hiếm giả tạo nhằm nâng giá bán, UBND thị trấn Sông Đốc đã lập danh sách những người dân có nhu cầu mua gạo để một doanh nghiệp của tỉnh Hậu Giang đưa gạo xuống giao tận nhà cho bà con.
Giá mà doanh nghiệp đưa ra là 11.500đ/kg đối với gạo dài thường và 13.500đ/kg gạo thơm, thấp hơn rất nhiều so với giá ảo ngoài thị trường hiện nay”
Miền Trung: 11.000 tấn gạo dự trữ sẵn sàng bình ổn thị trường
Sáng nay, 28-4, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, ông Lữ Bằng cho biết, ngay lúc này lượng gạo dự trữ tại Đà Nẵng đã đạt 2.000 tấn. Đủ sức chi phối và trả lại sự bình ổn giá đối với mặt hàng gạo trên địa bàn.
Được biết, gần nửa tháng nay, Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã xuất vốn khoảng hơn 60 tỷ đồng để thu mua gạo, trong đó chủ yếu là đảm bảo nguồn dự trữ.
Tìm hiểu thêm của SGGP 12 Giờ, tính đến nay, Công ty CP Lương thực Đà Nẵng còn nhập về cho các kho dự trữ quốc gia từ Quảng Bình đến Nam Trung bộ và Tây Nguyên đến 11.000 tấn gạo.
Theo ghi nhận của PV SGGP 12 Giờ, trong sáng nay, tại các cửa hàng kinh doanh gạo ở chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Mới ... việc kinh doanh đã trở lại bình thường sau khi xuất hiện tình trạng “đóng cửa, ghim hàng” diễn ra trong ngày hôm qua.
Giá các loại gạo cũng đã đồng loạt giảm giá từ 2.000 - 5.000đ/kg so với ngày hôm qua. Trước đó, trong ngày 27-4, lực lượng quản lý thị trường cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại những cửa hàng kinh doanh gạo và đã tiến hành lập biên bản xử lý gần 20 trường hợp “đóng cửa, ghim hàng” và không niêm yết giá. Quảng Ngãi: Nhiều đại lý gạo đóng cửa
Sáng nay, 28-4, tại 2 đại lý gạo lớn của TP Quảng Ngãi ở 172, 174 đường Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi sáng nay không còn bán gạo ra nữa, các chủ đại lý cho rằng đã bán hết gạo trong kho.
Tại chợ thành phố Quảng Ngãi những người bán gạo lẻ rong ngồi chơi và đợi gạo về chứ không có gạo để bán ra. Các hàng gạo ở đây đều vắng cả người bán lẫn người mua..
|
Sáng nay, Tổng Công ty Lương thực miền Nam họp với các doanh nghiệp
TPHCM: Không bán gạo quá 13.000đ/kg
Sáng nay, 28-4, Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã có cuộc họp với các doanh nghiệp thành viên để đánh giá về tình hình tồn kho và cung ứng gạo cho các tỉnh. Theo ông Trương Thanh Phong, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, cho biết: Tâm lý của người mua gạo tương đối ổn, trừ Trà Vinh và Cà Mau vẫn còn sốt giá gạo ở một số điểm.
Tổng Công ty Lương thực miền Nam chỉ đạo cho công ty lương thực các tỉnh chịu trách nhiệm cung ứng gạo cho các tỉnh trên địa bàn. Riêng TPHCM, ngoài Công ty Lương thực thành phố, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Lương thực Long An và Nhà máy SATAKE chịu trách nhiệm cung ứng trước mắt 2.000 tấn gạo.
Giá gạo tại TPHCM chỉ được phép bán ra 13.000đ/kg, ĐBSCL là 11.000đ/kg, Duyên hải Nam Trung bộ là 13.000đ/kg, những nơi khác (Tây Nguyên, Bình Định, Đà Nẵng…) không quá 15.000đ/kg. Đặc biệt, Công ty Lương Thực Kiên Giang phải đảm bảo cung ứng đủ gạo cho đảo Phú Quốc với giá không quá 12.000đ/kg…
Hiện nay, tổng lượng gạo tồn kho của các hội viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam là trên 1,2 triệu tấn, đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu thụ gạo trong nước, kể cả xuất khẩu. Tại buổi họp này, ông Phong cũng cam kết, trong vài ngày tới tình hình giá gạo sẽ ổn định trở lại. Riêng TPHCM đề nghị sớm giải quyết cho phép các xe vận tải gạo vào nội thành. |
NHÓM PV
|