Trước tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán than lậu diễn ra nóng bỏng, làm thất thoát tài nguyên quốc gia, gây nhiều bức xúc, chiều 28-4, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức một cuộc họp báo “nóng”.
Từ 1-6 không còn xuất khẩu than tiểu ngạch
Ông Trần Xuân Hòa, Tổng Giám đốc TKV - khẳng định, bắt đầu từ ngày 1-6 tới, sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động xuất khẩu than tiểu ngạch qua cửa khẩu cảng Vạn Gia (Móng Cái-Quảng Ninh) và sau ngày 1-6 chỉ còn một hoạt động xuất khẩu duy nhất là thông qua đường chính ngạch do TKV đảm nhận. Đây là chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Theo đó, TKV đã đặt ra hạn chót chậm nhất đến ngày 15-5 sắp tới, 9 công ty, đơn vị được TKV ký hợp đồng xuất khẩu ủy thác qua đường tiểu ngạch tại cửa khẩu cảng Vạn Gia phải chuyển giao toàn bộ hợp đồng đã ký với các đối tác nước ngoài cho TKV để TKV trực tiếp ký kết.
Ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch HĐQT TKV cũng cho biết thêm, TKV sẽ cho in lại toàn bộ hóa đơn xuất than, trong đó sẽ ghi rõ từng loại hóa đơn than xuất cho từng hộ tiêu thụ than ở trong nước như than bán riêng cho điện, giấy, xi măng… để cơ quan chức năng dễ phát hiện những đơn vị, đối tượng vận chuyển, kinh doanh than sai mục đích.
Ông Trần Xuân Hòa cũng cho rằng TKV sẽ có chủ trương ngừng ngay hoạt động khai thác tận thu than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó riêng hoạt động khai thác tận thu của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ sẽ phải dừng ngay từ 1-5 sắp tới.
3.200 bảo vệ “chịu thua” băng đảng giang hồ
Giải thích câu hỏi về việc vì sao tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh than lậu lại ngày càng lộng hành như hiện nay, ông Trần Xuân Hòa giãi bày rằng, hiện nay TKV đã “trang bị” một lực lượng bảo vệ lên tới 3.200 người làm việc tại các đơn vị thành viên trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thế nhưng vẫn… thiếu. Thời gian qua, TKV đã tổ chức thuê thêm lực lượng của các công ty vệ sĩ, nhưng các công ty cũng đành phải từ chối vì e ngại các “băng đảng”, “tổ chức giang hồ”, “cai than”… đang bùng lên trên “đất mỏ”, sử dụng vũ khí lên các mỏ để cướp than.
Tuy nhiên, cả ông Hòa và ông Kiển đều thừa nhận có trách nhiệm của TKV trong việc buông lỏng quản lý, dẫn đến rộ lên tình trạng khai thác, kinh doanh than lậu như kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản ngày 26-4 vừa qua. Ông Đoàn Văn Kiển cho biết sáng qua, lãnh đạo TKV đã họp và chỉ đạo sẽ làm nghiêm túc việc tự kiểm điểm. Ngay cả ông Đoàn Văn Kiển và Trần Xuân Hòa cũng sẽ làm bản kiểm điểm để trình Thủ tướng Chính phủ.
Văn Phúc Hậu |