|
Sáng nay, 30-4, tại chợ đầu mối nông sản Trần Chánh Chiếu, quận 5, TPHCM, các loại gạo đặc sản và gạo tẻ thường 15% đến 25% tấm đều đứng giá so với ngày 28-4.
Theo đó giá gạo thơm đặc sản vẫn ở mức 15.000đ/kg, gạo tẻ thường từ 10.000đ đến 12.000đ/kg. Sáng nay, nhu cầu mua gạo của người dân ở chợ này cũng bắt đầu giảm.
Tiếp tục thực hiện chính sách bình ổn giá gạo tại TPHCM và các địa phương khác trên toàn quốc, sáng nay, 30-4, hầu hết các siêu thị trong hệ thống Co.opMart đều mở cửa phục vụ người tiêu dùng. Các chi nhánh ở các tỉnh như Co.opMart Biên Hòa (Đồng Nai), Co.opMart Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), Co.opMart Phan Thiết (Bình Thuận)… cũng được tăng cường nguồn gạo.
Nhờ lượng gạo cung ứng dồi dào, hiện toàn bộ hệ thống Co.opMart đã bỏ việc khống chế số lượng gạo bán ra dành cho khách hàng. Sức mua gạo trên toàn hệ thống cũng đã bắt đầu giảm.
Hệ thống siêu thị Big C cũng tăng cường thêm 200 tấn gaọ để cung ứng cho các siêu thị trực thuộc ở TPHCM, Biên Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, với giá bán thấp nhất chỉ 10.200đ/kg.
* Sau nhiều ngày tăng giá, sáng nay, 30-4, tại TP Cà Mau đã bình ổn trở lại. Tại chợ phường 4, TP Cà Mau (Cà Mau) gạo dài thường trở lại mức giá 10.000 – 11.000đ/kg, gạo thơm chỉ còn 12.000đ/kg (nhưng rất ít người mua).
Ở cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) nếu như ngày trước gạo dài thường tăng lên 18.000đ/kg thì sáng nay giảm xuống 11.000đ/kg. Các điểm bán lẻ cũng đã công khai giá các loại gạo và không còn cảnh người dân xếp hàng đi mua gạo.
Tại Sóc Trăng, tiểu thương ở các chợ đã mở cửa giao dịch bình thường. Ông Nguyễn Hoàng Chương, chủ doanh nghiệp sản xuất gạo Anh Tuấn ở huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) cho biết, sáng nay ở chợ Bố Thảo, chợ Cầu Trắng giá gạo dài thường đã giảm xuống còn 10.000đ/kg và giá lúa cũng giảm từ 6.500đ/kg xuống 6.000đ/kg.
Lê Mai Thi - Hồng Dân |