Không giống như dự đoán của nhiều người rằng: Khi lãi suất tiền gởi tăng cao, người dân sẽ ồ ạt kéo nhau đi gởi tiền và các tổ chức, cá nhân sẽ được vay vốn sau nhiều tháng ngân hàng “bế quan”. Sáng 19-5 – ngày đầu tiên cơ chế điều hành lãi suất mới được áp dụng, dù hàng loạt ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động nhưng tình hình thị trường tiền tệ vẫn yên ắng…
Lãi suất tiền gởi tăng nhưng mỗi nơi một mức
|
|
Nhân viên ngân hàng liên doanh Việt Thái điều chỉnh bản ghi lãi suất huy động. Ảnh: THÀNH TÂM |
Sáng 19-5, hầu hết các ngân hàng đều niêm yết lãi suất huy động mới, cao hơn khoảng 2% so với mức lãi suất trước đây. Tuy nhiên, mỗi nơi có một mức lãi suất huy động khác nhau. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) có mức huy động khá cao, trong đó lãi suất không kỳ hạn là 3%/năm, kỳ hạn từ 1-6 tháng là 13,5%/năm, kỳ hạn 7 – 12 tháng là 14%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 13,5%/năm, lãi suất tiền gởi đồng đôla Mỹ cũng tăng lên 6% - 6,3%/năm.
Để hấp dẫn khách hàng, cũng tăng lãi suất đến 14%/năm nhưng OceanBank còn áp dụng chương trình tiết kiệm có thưởng theo từng kỳ hạn. Tương tự, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) có mức lãi suất huy động kỳ hạn trên 6 tháng là 14%/năm, dưới 6 tháng là 13,5% - 13,8%/năm nhưng vẫn khuyến khích người gởi từ 50 triệu đồng trở lên được hưởng thêm 0,005% - 0,025% tùy theo kỳ hạn. Tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) có mức lãi suất cho kỳ hạn 1-6 tháng là 13,8%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 14,16%/năm, 13 tháng là 14,28% và 36 tháng tăng lên thành 14,46%/năm.
Trong khi nhiều ngân hàng tung các “chiêu” khuyến mãi nhằm thu hút khách gởi thì không ít ngân hàng vẫn tăng lãi suất một cách thận trọng. Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) công bố mức lãi suất thấp hơn 14%/năm; cụ thể: kỳ hạn 6 - 9 tháng chỉ 1,125%/tháng (13,5%/năm), kỳ hạn 12 tháng là 1,145% (13,74%/năm) và cao nhất là kỳ hạn 24 tháng với mức 1,166%/tháng (13,99%/năm). Riêng lãi suất USD của Vietcombank tăng đến 5,5% - 5,6%/tháng (6,6 - 6,7%/năm) cho tiền gởi kỳ hạn 3 – 6 tháng. Còn ở Ngân hàng Hồng Công (HSBC) lãi suất chỉ tăng nhẹ, thấp xa so với các ngân hàng khác. Cụ thể, gởi kỳ hạn 1 tháng là 10%/năm, 3 - 6 tháng là 10,5%/năm, 9 - 12 tháng là 12%/năm và trên 12 tháng chỉ 9,3%/năm.
Thông báo lãi suất tăng, người gởi tiền thì ít nhưng người thăm dò lại nhiều. Đến thăm dò tình hình, anh Trần Văn Quang hỏi: Hiện tôi đang nợ ngân hàng vốn vay cũ, nếu với lãi suất mới tăng cao như thế này, tôi có bị tăng lãi suất theo phần vốn đã vay không? - một nhân viên của HSBC cho biết: Đối với những hợp đồng đã vay rồi thì mức lãi suất không tăng, vẫn như cũ. Nhưng đối với tiền gởi, nếu trước đó mức lãi suất thấp hơn thì sẽ được tăng theo lãi suất hiện nay. Đó cũng là cách mà các ngân hàng xử lý để hạn chế việc người gởi tiền rút tiền đi gởi chỗ khác có mức lãi suất cao hơn.
Vay: chờ...
|
|
Khách đến gởi tiền tại Ngân hàng ACB chiều 19-5-2008. Ảnh: ĐỨC THÀNH |
Lãi suất huy động tiền gởi được các ngân hàng niêm yết rõ ràng nhưng hỏi đến lãi suất tiền vay thì đều được trả lời theo kiểu “ậm, ừ” là khoảng từ 15,6% - 18%/năm. Đã vậy khi đi vào thực tế lại khác hoàn toàn vì chẳng chỗ nào cho vay. Từ rất sớm, anh Nguyễn Ngọc Thảo đến Vietcombank hỏi về thủ tục vay vốn để sửa chữa xong phần nhà đang sửa dở dang. Thế nhưng, câu trả lời làm anh thất vọng: Tạm ngưng hồ sơ vay mới.
Được một người bạn giới thiệu, Ngân hàng Hồng Công (HSBC) có cho vay tiêu dùng (hình thức tín chấp) với mức lãi suất thấp đến ngạc nhiên, chỉ 12%/năm, bằng với mức lãi suất mà ngân hàng này huy động. Nhưng hỏi kỹ mới biết, mức lãi vay 12%/năm không thấp, vì nó được áp dụng cho số vốn vay ban đầu và người vay phải chịu cho cả quá trình vay vốn. Có nghĩa là đến khi nợ gốc chỉ còn vài triệu đồng thì khách hàng vẫn phải trả lãi tính trên số vốn vay ban đầu.
Cùng một người bạn đến Agribank (điểm giao dịch trên đường Nguyễn Thị Minh Khai), chúng tôi hỏi thủ tục vay, nhân viên ở đây hồ hởi cho biết: “Có cho vay, ngân hàng vừa mới hạ giá vay xuống chỉ còn… 18%/năm! – bằng với mức tối đa mà Nhà nước quy định”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Hóa ra, lãi vay trước đây cao hơn à?”. Các nhân viên trở nên dè dặt, thay câu trả lời là một nụ cười. Chúng tôi đề nghị thủ tục vay thì lại được trả lời: “Hiện ngân hàng không cho vay thế chấp, tiêu dùng mà chỉ cho vay sản xuất”. Hay tin ngân hàng này cho vay sản xuất, anh bạn đi cùng điện thoại giới thiệu cho một người bạn là doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn kinh doanh đến vay. Thế nhưng… khi anh bạn doanh nghiệp hỏi vay, nhân viên ngân hàng thú thật rằng: Ngân hàng chỉ làm hồ sơ chứ chưa cho vay vì phải cân đối lại nguồn vốn!
Không ít ngân hàng cũng rơi vào cảnh hút vốn. Anh Đặng Thảo cho biết, anh tiến hành thủ tục vay vốn ở Ngân hàng Thái Bình Dương từ rất lâu rồi nhưng đến giờ vẫn không có vốn vay. Anh cho biết, các ngân hàng khác cũng thế thôi, khách hàng cũ tiến hành hồ sơ từ rất lâu giờ chất cả chồng, chưa cho vay hết thì người vay mới khó có khả năng vay được. Rõ ràng dù tăng lãi suất nhưng… đồng vốn vay vẫn nằm xa tầm tay của người muốn vay!
HÀN NI
|
Ý kiến ĐB QH về trần lãi suất mới
ĐB CAO SĨ KIÊM, Ủy viên Hội đồng chính sách tiền tệ quốc gia: Tháo gỡ khó khăn cho toàn bộ nền kinh tế
Vừa qua việc “kìm” LSCB trong một thời gian dài là một khuyết điểm trong điều hành của Chính phủ, đã được mổ xẻ, phân tích. Động thái điều chỉnh LSCB vừa qua của Ngân hàng Nhà nước là một việc làm hết sức có ý nghĩa, đã tháo gỡ được nhiều khó khăn cho toàn bộ nền kinh tế chứ không riêng gì các ngân hàng. Mức lãi suất trần 12% trong điều kiện hiện nay là tương đối hợp lý so với thực tế giao dịch trên thị trường; giúp cho các ngân hàng chủ động xây dựng được kế hoạch kinh doanh, thu hút được tiền gửi vào để cho vay ra, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Nhưng chắc chắn là định lượng cụ thể – hay nói cách khác là mức LSCB cụ thể - phải được điều chỉnh tùy theo nhịp độ của thị trường, nhất là khi thị trường đang biến động rất nhanh như hiện nay, có thể là 3 tháng, 1 tháng một lần. Cái này không nên quy định cứng.
ĐB PHẠM THỊ LOAN (Hà Nội): Với mức lãi suất mới, cả doanh nghiệp và ngân hàng đều khó “sống”
Theo tôi, càng tăng lãi suất trong thời điểm này, càng làm đảo lộn mọi thứ, lòng dân không yên. Khi người dân không tin thì họ sẽ không gửi tiền vào ngân hàng mà sẽ mua vàng, ngoại tệ để tích trữ bởi mọi người đều nhìn thấy, lãi suất ngân hàng càng cao thì lạm phát càng lớn, giá cả càng leo thang. Còn doanh nghiệp thì càng khó khăn hơn bởi với mức lãi suất như vậy, không doanh nghiệp nào có thể làm ăn có lãi được. Trước khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định bỏ trần lãi suất, tôi đã nói đến hệ lụy của việc Ngân hàng Nhà nước không kiểm soát được lãi suất ngân hàng mà còn chạy theo thị trường, tăng lãi suất ngân hàng. Từ đó, các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất rất cao khiến giá thành sản phẩm tăng theo, lạm phát ngày càng cao. Doanh nghiệp hiện đi vay vốn rất khó khăn, lãi suất thì cao, rõ ràng họ phải tính đến phương án thu hẹp sản xuất.
Với quyết định tăng lãi suất này, tôi cho rằng chưa phù hợp. Ngân hàng Nhà nước phải điều tiết (tất nhiên, không phải bằng mệnh lệnh hành chính) mà bằng luồng tiền phát ra, trái phiếu… để giảm lãi suất ngân hàng xuống. Rồi sắp tới, sẽ có những ngân hàng khó mà “sống” nổi bởi lãi suất cho vay cao sẽ khiến khách hàng bỏ đi, nhìn chung sẽ rất khó khăn.
V.LAN – A.THƯ | |