(12G).- Sáng nay, 6-6, Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) đã chính thức khai mạc (ảnh) với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đại diện các bộ ngành, các nhà tài trợ song phương và đa phương cho Việt Nam: Nhật Bản, Pháp, Đức, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các tổ chức của Liên Hợp Quốc… Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cùng Phó Chủ tịch WB James Adams đồng chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc nhấn mạnh, từ hội nghị CG cuối kỳ 2007 đến nay, tình hình thế giới có rất nhiều biến động, tác động không nhỏ đến nền kinh tế châu Á và Việt Nam. Chính vì vậy, “lắng nghe những ý kiến xác đáng của nhà tài trợ, VN sẽ có thêm những kinh nghiệm tốt để vượt qua thách thức”, ông Phúc nói.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc. Phó Thủ tướng khẳng định VN mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chặt chẽ của các nhà tài trợ và hứa sẽ tập trung chỉ đạo kiên quyết, mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn viện trợ, giảm thiểu tiêu cực, chú trọng phòng chống tham nhũng; đặc biệt quan tâm và ưu tiên hỗ trợ phát triển các vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
Mặc dù đánh giá tình hình kinh tế của Việt Nam đang gặp phải những lực cản đáng kể do nhiều điều kiện khách quan và chủ quan, song ông Martin Rama, chuyên gia kinh tế trưởng của WB cho rằng, “như một con tàu đang đà chạy nhanh không thể dừng lại đột ngột, kinh tế VN trong năm nay sẽ vẫn đạt mức tăng trưởng 7% hoặc cao hơn”.
Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, sẽ rất khó để cắt giảm mức độ tăng trưởng tín dụng xuống còn 30% trong năm nay từ mức 53%, đặc biệt khi nhập siêu đang ở mức gần 20% GDP.
VN cũng cần quyết liệt thực hiện thắt chặt chi tiêu, giảm đầu tư công, điều hành tỷ giá linh hoạt và kịp thời hơn. Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế VN của WB bình luận: “Có những dấu hiệu cho thấy gói chính sách bình ổn kinh tế tỏ ra hiệu quả”.
Báo cáo của Hiệp hội các nhà kinh doanh Nhật Bản (JETRO) cũng đánh giá khá lạc quan về triển vọng của nền kinh tế VN khi có 92,6% công ty được hỏi có dự định mở rộng sản xuất tại VN trong 1-2 năm tới, không công ty nào có ý định chuyển đi hay thu hẹp sản xuất .