Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam

Sát cánh cùng Việt Nam vượt qua khó khăn trước mắt

Sát cánh cùng Việt Nam vượt qua khó khăn trước mắt

* Minh bạch thông tin để ổn định tâm lý cho các nhà đầu tư

Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) đã khép lại chiều ngày 6-6. Phát biểu bế mạc, đồng Chủ tịch hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, các nhà tài trợ đã luôn sát cánh với VN. “Trong khó khăn mới biết ai là người bạn chân thành.

Chúng tôi vui mừng vì các nhà tài trợ đã đồng tình và chia sẻ với Chính phủ VN trong việc đánh giá tình hình và xác định những giải pháp trong thời gian tới. Mong các bạn chuyển thông điệp từ hội nghị này đến Chính phủ và các nhà đầu tư nước mình, rằng VN đang đi đúng hướng và đang kiên trì tiếp tục công cuộc phát triển”, Bộ trưởng nói. Bộ trưởng đề nghị các nhà tài trợ đẩy mạnh việc hài hòa hóa thủ tục, tạo sự thuận lợi, dễ dàng cho việc thực hiện các dự án ODA, nhất là đối với những dự án nhỏ, thực hiện ở vùng sâu, vùng xa.

Sau khi nghe các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội VN, đặc biệt là các tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ - địa bàn có nhiều dự án viện trợ ODA; báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với việc biến đổi khí hậu; đại diện các nhà tài trợ song phương và đa phương đã đưa ra nhiều nhận định sâu sắc, trong đó có những khuyến cáo bổ ích. Đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF gợi ý, một gói chính sách điều hành tiền tệ hiện nay nên có 4 thành tố chính.

Bên cạnh chính sách thắt chặt tiền tệ, cần thiết phải rà soát việc chi tiêu, vay mượn của các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế lớn. Kế hoạch ngân sách năm 2008 cần được chỉnh sửa theo hướng hạn chế thâm hụt ngân sách, cắt giảm đầu tư. Đồng thời, IMF cho rằng, việc điều hành tỷ giá hối đoái theo hướng linh hoạt hơn (với điều kiện gói chính sách được thực thi đồng bộ và nghiêm túc) sẽ giúp cho công tác điều hành tiền tệ và quản lý sự dịch chuyển nguồn vốn hiệu quả hơn.

Đặc biệt, theo vị đại diện IMF, sự mất ổn định tâm lý của các nhà đầu tư trong khoảng một năm qua đã khiến nền kinh tế bị nhiều thương tổn một cách không đáng có, trong đó có một nguyên nhân chủ quan là thiếu các số liệu kịp thời và có độ chính xác cao về kinh tế – tài chính làm cơ sở cho những phân tích, đánh giá khoa học. Nhiều quyết định đầu tư vừa qua chủ yếu dựa trên... tin đồn. Cập nhật và minh bạch hóa thông tin là một cách thức cần thiết và hiệu quả để ổn định tâm lý cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh việc phân tích, đánh giá và đưa ra những khuyến nghị, đại diện các nhà tài trợ cũng đã bàn luận về những vấn đề như giá cả lương thực tăng cao và an ninh lương thực; dân tộc thiểu số và hiệu quả viện trợ; biến đổi khí hậu và tác động của hiện tượng có tính toàn cầu này đối với Việt Nam... IMF, Liên hiệp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác bày tỏ đồng tình và hoan nghênh quyết tâm cao của Chính phủ VN nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững mục tiêu về xóa đói giảm nghèo.

Đồng Chủ tịch hội nghị, ông James Adams, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới thay mặt các nhà tài trợ khẳng định tiếp tục sát cánh cùng Chính phủ VN, đồng thời bày tỏ mong muốn các bộ, ngành, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nhau, tạo sự liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cán bộ – nhất là ở cấp cơ sở - nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả của các dự án viện trợ. 

ANH THƯ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng bày tỏ sự mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các nhà tài trợ và khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo kiên quyết, mạnh mẽ để nâng cao hơn nữa hiệu quả nhiều nguồn lực (trong đó có viện trợ), giảm tối đa tiêu cực phát sinh, chú trọng phòng chống tham nhũng, góp phần tích cực thực hiện công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việt Nam luôn mong muốn và hoan nghênh các nhà tài trợ đã và sẽ mở ra thêm nhiều kênh hỗ trợ mới với quy mô vốn to lớn hơn. Các nhà tài trợ đã ủng hộ một cách tích cực chủ trương phát triển khu vực Tây Bắc nói riêng và khu vực trung du và miền núi Bắc bộ nói chung thông qua việc hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án ODA trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo, giao thông vận tải, y tế... Tuy nhiên, do xuất phát điểm về kinh tế thấp, hạ tầng khó khăn hơn các vùng khác nên vùng Tây Bắc còn nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng cũng mong muốn các nhà tài trợ cùng Chính phủ Việt Nam tiếp tục hướng tới công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại vùng trung du, miền núi Bắc bộ và một số vùng kinh tế còn rất khó khăn khác.

T.T.X.

Thông tin liên quan:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc: 
Không có các dự án ODA trong danh sách giãn, hoãn đầu tư



Ý kiến các nhà tài trợ tại Hội nghị CG

Martin Rama, Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam:

Sát cánh cùng Việt Nam vượt qua khó khăn trước mắt ảnh 1

Nền kinh tế VN như một con tàu đang đà chạy nhanh không thể dừng lại đột ngột. Tôi cho rằng, trong năm nay VN sẽ vẫn đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 7% hoặc hơn. Có những dấu hiệu cho thấy gói chính sách bình ổn kinh tế của Chính phủ VN đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, sẽ rất khó để cắt giảm mức độ tăng trưởng tín dụng xuống còn 30% trong năm nay từ mức 53%, đặc biệt là khi nhập siêu đang ở mức gần 20% GDP. VN cũng cần quyết liệt thực hiện thắt chặt chi tiêu Chính phủ, giảm đầu tư công, điều hành tỷ giá linh hoạt và kịp thời hơn.
 

Patrick Ackermann, Tham tán Đại sứ quán Luxembourg:

Sát cánh cùng Việt Nam vượt qua khó khăn trước mắt ảnh 2

Từ tình trạng lạm phát năm nay, Chính phủ VN cần thận trọng hơn khi hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô. Năm 2007, các chính sách ngân sách và tiền tệ đã quá lỏng lẻo đúng vào thời điểm các dòng vốn đổ vào VN ồ ạt cộng với việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái đúng vào lúc giá lương thực và năng lượng trên thế giới tăng cao, có thể coi là làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát. Tóm lại, ý tôi là hiện nay thì thắt chặt chính sách tài chính tiền tệ trong nước là đúng, dù có phải hạ thấp mức tăng trưởng. Tuy nhiên, kìm giữ quá lâu cũng sẽ không tốt, phải luôn theo dõi, dự báo để điều chỉnh linh hoạt.
 

Jean Marc Olive, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO):

Sát cánh cùng Việt Nam vượt qua khó khăn trước mắt ảnh 3

Có rất nhiều cách để giúp đỡ người nghèo và trong thời điểm khó khăn này, có một cách rất hữu hiệu là quan tâm đầu tư các dịch vụ y tế và giáo dục cho con em các gia đình nghèo. Chính phủ VN đã đưa ra một loạt các chính sách trợ giúp xã hội dành cho các hộ nghèo, song không phải tất cả trong số họ đều đã được hưởng lợi từ các chính sách đó. Xu hướng tăng phí từ các dịch vụ cơ bản đang làm cho người nghèo bị lấy đi từ tay trái của họ số tiền được Chính phủ hỗ trợ từ tay phải. Riêng về y tế, tôi cho rằng Chính phủ VN cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực này để tạo thêm cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt.
 

Ayumi Konishi, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam:

Sát cánh cùng Việt Nam vượt qua khó khăn trước mắt ảnh 4

Chính phủ VN dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 10% chi tiêu công nhưng kết quả thế nào, danh sách cắt giảm và cách thức tiến hành thế nào vẫn chưa rõ. Tôi được biết không có dự án ODA nào thuộc diện giãn, hoãn đầu tư và như thế là đúng, vì các dự án này thường có ý nghĩa xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội. Trước tình hình giá cả leo thang, ADB có thể cân nhắc việc tăng số vốn ODA đã cam kết, nhưng việc điều chỉnh này sẽ được xem xét đối với từng dự án cụ thể chứ không có tỷ lệ chung cho mọi dự án. Chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá tác động của sự trượt giá đối với từng dự án, từng hợp đồng để điều chỉnh thích hợp.

Tin cùng chuyên mục