Hôm nay 8-6, Chính phủ sẽ tiếp tục tổ chức họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL để bàn giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ nông dân tiêu thụ khoảng 100.000 tấn cá tra, cá basa đang quá cỡ còn trong hầm.
Các hầm cá tra, cá basa ở ĐBSCL đang “lạnh tanh” vì suốt mấy tháng qua không có ai đến mua. Nhiều người trong cuộc cho rằng, đây là hệ lụy của một phong trào phát triển “quá nóng”, không được kiểm soát. Tổ chức lại vùng nuôi, các nhà máy chế biến, quy chuẩn nuôi là một yêu cầu cấp bách.
|
|
Chế biến cá tra phi lê xuất khẩu. Ảnh: CAO PHONG |
Sau đúng 1 tuần, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp bàn giải pháp tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL (ngày 1-6), đến ngày 7-6, 6 doanh nghiệp đầu tiên của An Giang đã nhận được nguồn vốn vay 200 tỷ đồng (trong tổng số 1.000 tỷ đồng phân bổ cho ĐBSCL) từ ngân hàng.
Nhưng việc triển khai mua phải “chờ” một hai ngày tới!? Các doanh nghiệp ở An Giang cho rằng, để mua hết 30.000 tấn cá tồn đọng trong ao, hầm của dân phải cần đến 450 tỷ đồng.
Vấn đề này, Chính phủ đã “bật đèn xanh”: mua hết tiền sẽ tiếp tục “bơm vốn”. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp kêu thiếu vốn nhưng khi ngân hàng “bơm” vốn họ lại từ chối vay!? Nguyên nhân chủ yếu là nguồn vốn 1.000 tỷ đồng cho vay mua cá tra không có ưu đãi!? Doanh nghiệp tính “thiệt - hơn” lãi suất vay trong bối cảnh hiện nay, vô tình đẩy hàng ngàn nông dân với khoảng 100.000 tấn cá tra tồn đọng vào chỗ “ngồi trên lửa”, mòn mỏi chờ bán cá. Vấn đề này chắc chắn sẽ được mổ xẻ trong cuộc họp hôm nay (8-6).
“Sự phát triển của cá tra, cá basa thời gian qua là quá nóng theo kiểu mạnh ai nấy làm. Các tỉnh vùng nước mặn cũng nhảy vào nuôi cá tra, nhà máy chế biến mọc lên như nấm. Nhiều địa phương xem phát triển vùng nuôi, nhà máy chế biến cá tra là giải pháp để tăng GDP. Hậu quả nhãn tiền là tất yếu” – ông Phan Văn Danh, Chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thủy sản An Giang bức xúc nói.
Ông Phan Văn Danh đề xuất: “Cá tra – cá basa đã được Chính phủ đưa vào mặt hàng chiến lược, việc sắp xếp lại vùng nuôi, nhà máy chế biến; rà soát quy hoạch; đưa ra chuẩn cho quy trình nuôi phải làm quyết liệt trong thời gian tới”. Đề xuất này không có gì “mới” vì thời gian qua, rất nhiều lãnh đạo tỉnh, hiệp hội thủy sản, ngay cả doanh nghiệp ĐBSCL cũng đã lên tiếng. Chỉ có điều, không ai đứng ra làm “nhạc trưởng”!?
Cao Phong |