Sáng nay, 9-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ (USD) áp dụng cho ngày 9-6 là 1 USD = 16.132đ. Giá công bố của một số ngân hàng 16.263đ/USD (mua vào), 16.293đ/USD (bán ra). Còn trên thị trường tự do sáng nay, lúc 11g30, giá mua vào 17.500đ/USD, bán ra 17.550đ/USD. Như vậy, cơn “sốt” USD đã hạ nhiệt so với đỉnh điểm 18.500đ/USD (ngày 5-6).
Khảo sát qua nhiều bàn thu đổi ngoại tệ ở khu vực trung tâm như Q.1, 3, 10, Tân Phú, Phú Nhuận và một số tiệm vàng ở Bà Hạt (Q.10), Bà Quẹo (Tân Bình)… cho thấy không khí mua bán USD có vẻ trầm lắng hơn so với ngày cuối tuần.
Lý giải điều này, một chuyên gia tài chính của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cho rằng nhiều người thấy USD có chiều hướng giảm nên chờ đợi, nghe ngóng thêm tình hình. Hầu hết các bàn thu đổi ngoại tệ chấp hành khá tốt theo công văn 5063/NHNN-QLNH của NHNN về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động thu đổi ngoại tệ.
Tuy nhiên, sáng nay, theo ghi nhận của SGGP 12 Giờ thì nhiều ngân hàng không bán USD hoặc bán rất hạn chế, ngay cả những doanh nghiệp, cá nhân có đủ điều kiện.
Anh Nguyễn Văn Khôi, nhà ở đường Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú) cho biết, anh chuẩn bị đi du lịch nên cần 2.000 USD và anh đã đến chi nhánh của ngân hàng A (nằm trên đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú) hỏi mua đô la thì ở đây trả lời “không có tiền đô mặt và nên đến hội sở thử xem”.
Liên lạc đến hội sở thì nơi này trả lời rằng “ngân hàng đang ngưng bán USD”. Tương tự, khi chúng tôi liên lạc đến hội sở một ngân hàng và nói rằng là doanh nghiệp du lịch cần mua USD để thanh toán tiền vé máy bay cho một hãng hàng không nước ngoài, thì nơi này từ chối: “Không có”.
Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu cho biết, cho dù các doanh nghiệp có đủ điều kiện mua đô la nhưng phải làm thủ tục và phải chờ đợi ít nhất là 1 ngày, thậm chí 2 -3 ngày mới có đô la. Cũng theo vị giám đốc này, muốn mua được thì phải biết “bôi trơn” hoặc chấp nhận mua với giá cao hơn giá quy định của NHNN trong hệ thống liên ngân hàng.
Các ngân hàng gần như không bán USD nên “đẩy” người dân ra thị trường chợ đen mua với giá cao. Nhiều người bức xúc: Có tiền mặt, đến bất cứ tiệm vàng nào đều có thể mua từ vài trăm đến hàng chục ngàn USD cũng có mà chẳng cần thứ giấy tờ gì cả!
Do đó, nếu quản lý không khéo sẽ gây rối loạn thị trường, những nhà đầu cơ sẽ thao túng đồng USD và người chịu thiệt vẫn là người dân và doanh nghiệp.
DIỄM CHI
Sáng nay, giá vàng giảm 170.000đ/lượng Trong phiên giao dịch đầu ngày sáng nay, 9-6, tại các cửa hàng kim hoàn ở TPHCM, giá vàng SJC lùi về mức 18,58 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 170.000đ/lượng so với mức giá chốt cuối tuần trước (ngày 7-6). Tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC, tính đến 10g, khối lượng vàng giao dịch đạt 3.000 lượng (trong đó 2.000 lượng mua vào và 1.000 lượng bán ra). Lê Mai Thi