* Giá vàng và USD đều giảm
Phiên giao dịch đầu tuần (9- 6), chứng khoán tiếp tục giảm 5,12 điểm (đến 135 mã giảm giá), chỉ số VN-Index chỉ còn 379 điểm. Lượng giao dịch trên sàn gần như đình trệ, vì lượng đặt mua giảm đến 50% so với phiên trước. Trong tổng số 3 triệu đơn vị giao dịch toàn thị trường (trị giá 214 tỷ đồng) thì giao dịch khớp lệnh chỉ đạt chưa đầy 1 triệu đơn vị (0,9 triệu đơn vị, trị giá 25 tỷ đồng).
Lượng giao dịch khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài đạt rất thấp, nhưng lượng giao dịch thỏa thuận mua vào chiếm 50% giao dịch toàn thị trường (gần 1,5 triệu đơn vị, trị giá 142 tỷ đồng) và thỏa thuận bán ra chiếm tỷ lệ cao, tương đương lượng mua vào.
Chỉ số HASTC-Index giảm tiếp 1,4 điểm, chỉ số toàn thị trường đang tiến gần mốc 100 điểm. Nhưng lượng giao dịch sàn Hà Nội tăng mạnh, nhiều gấp 6 lần lượng giao dịch của sàn TPHCM. Cụ thể, giao dịch đạt gần 20 triệu đơn vị, trị giá 1.635 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng giao dịch trái phiếu là 18,9 triệu đơn vị, trị giá 1.615 tỷ đồng. Hầu hết các giao dịch này do nhà đầu tư trong nước thực hiện, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch chiếm tỷ lệ rất ít, khoảng 3%.
* Chiều 9-6, giá vàng miếng SJC và PNJ tại TPHCM cùng chốt lại ở mức 18,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 18,63 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 120.000 đồng/lượng so với mức giá chốt cuối tuần trước (7-6). Cùng ngày, giá vàng thế giới sau khi tăng vọt lên mức 909 USD/ounce cũng đã giảm xuống mức 905 USD/ounce vào cuối ngày, tăng 2 USD/ounce so với cuối tuần trước.
* Sau 2 tuần liên tục biến động, chiều cùng ngày, tỷ giá USD trên thị trường tự do đã bắt đầu bình ổn và giảm mạnh trở lại. Thậm chí tại một số điểm thu đổi ngoại tệ, giá USD niêm yết giảm rất mạnh và gần sát với giá ở niêm yết ở các ngân hàng thương mại: 16.280 đồng/USD (mua vào) và 16.310 đồng/USD (bán ra), tuy nhiên cũng có rất nhiều điểm thu mua vẫn giữ tỷ giá USD ở mức 17.200 đồng/USD (mua vào) và 17.400 đồng/USD (bán ra).
H.H.N. - L.M.Th.