TP Hồ Chí Minh: Cho phép triển khai thí điểm quảng cáo trên xe buýt

Báo SGGP ra ngày 22-5 đăng bài “Quảng cáo trên xe buýt tại TPHCM: Chờ… chủ trương” đề cập đến nguồn thu không nhỏ từ quảng cáo trên xe buýt chưa được phép khai thác để giảm bớt gánh nặng trợ giá hàng trăm tỷ đồng/năm cho ngân sách.

Mới đây, Văn phòng HĐND - UBND TPHCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài về đề án tổ chức đấu thầu cho thuê quảng cáo thương mại bên ngoài thân xe buýt.

Theo đó, UBND TP giao cho Sở GTCC TPHCM thực hiện bổ sung hoàn thiện đề án tổ chức cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố được đấu thầu cho thuê quảng cáo xe buýt bên ngoài thân xe.

Trước mắt, xây dựng lộ trình thí điểm trong phạm vi hẹp để rút kinh nghiệm để đến đầu năm 2009 triển khai đại trà trên tất cả các tuyến hiện có. UBND TP lưu ý, nội dung quảng cáo thương mại ngoài thân xe buýt phải đảm bảo tính thuần phong mỹ tục, mỹ quan, phù hợp với nếp sống văn minh đô thị; không quảng cáo các sản phẩm rượu, bia, thuốc lá...

HỒ THU

Tin cùng chuyên mục