Theo Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan TPHCM, hiện tại áp lực hàng hóa tồn đọng tại các cảng đã giảm sau hơn 2 tháng ùn ứ với hàng chục ngàn container. Trong đó, Tân Cảng còn 17.500 container, giảm 4.300 container; cảng Vict còn 5.840 container, giảm 4.300 container.
Hiện tại cả hai cảng này đều đã hoạt động bình thường trở lại. Báo cáo của các cảng khác trên địa bàn TP cũng tương tự: cảng Tân Thuận còn 98.613 tấn hàng hóa các loại, giảm 33.000 tấn; cảng Lotus còn 67.885 tấn hàng hóa, giảm 62.740 tấn; cảng Bến Nghé còn 33.360 tấn hàng hóa, giảm 127.000 tấn…
Phòng khai thác của các đơn vị quản lý cảng cho hay, với diễn biến hiện tại, từ nay đến tháng 8 sẽ ít xảy ra tình trạng ùn ứ hàng do là mùa thấp điểm của hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, tháng 9 trở đi vào mùa cao điểm nhập khẩu thì chưa thể dự báo được.
Được biết, phần lớn số hàng còn tồn tại các cảng là do doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng lấy hàng. Một số doanh nghiệp cho biết, đã ký hợp đồng bán hàng nhưng nay khách hàng từ chối nhận hàng.
LẠC PHONG |